MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • 'Chúng tôi đang chịu sự tổn thương sâu sắc từ trận đấu với Liverpool'

    22:13 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sergio Busquets đã bày tỏ sự hụt hẫng của các cầu thủ Barcelona sau trận thua trước Liverpool hồi giữa tuần.

    Barcelona đang có một mùa giải rất thành công tại đấu trường quốc nội. Dù đã đăng quang sớm tại La Liga, nhưng đoàn quân của Ernesto Valverde vẫn không hề có ý định lơi lỏng trong những vòng đấu còn lại. Họ vừa giành chiến thắng 2-0 trước Getafe và sẽ hướng đến cú đúp danh hiệu mùa này nếu đánh bại Valencia ở trận chung kết Copa del Rey vào cuối tháng 5 tới.

    Tuy nhiên, thất bại tại giải đấu danh giá nhất cấp độ châu lục, Champions League vẫn là nỗi đau khiến các ngôi sao Barca chưa thể nào nguôi ngoai. Dù thi đấu rất ấn tượng ở trận lượt đi trên sân nhà, nhưng trong trận lượt về, niềm tin cùng chiến thuật hợp lý đến từ các cầu thủ Liverpool đã ngay lập tức "bẻ gẫy" tinh thần của Gã khổng lồ xứ Catalan và khiến họ dừng chân tại "ngưỡng cửa thiên đường".

    Busquest phát biểu - Bóng Đá

     Busquets vẫn còn ám ảnh sau trận đấu với Liverpool.

    Tiền vệ Sergio Busquets vẫn chưa thể quên thất bại này. Anh nói sau trận đấu với Getafe:

    "Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải chơi trận đấu hôm nay, nhưng điều đó thực sự khó khăn với tất cả mọi người. Chúng tôi muốn đạt được 100% phong độ, nhưng những gì diễn ra với Liverpool khiến chúng tôi không thể nào làm được như vậy.

    Chúng tôi phải tiếp tục và chúng tôi phải tập trung vào trận chung kết Copa del Rey. Hy vọng chiến thắng trong cuộc chạm trán này sẽ khiến vết thương của các cầu thủ và người hâm mộ sẽ dần được chữa lành. 

    Những thử thách phía trước cũng không hề nhỏ nhặt. Cú đúp danh hiệu không phải là chuyện nhỏ nhưng chúng tôi đang chịu sự tổn thương sâu sắc từ trận đấu với Liverpool. Chúng tôi phải tiếp tục và hy vọng những cầu thủ gục ngã sẽ hồi phục nhanh chóng."

    Busquest phát biểu - Bóng Đá

     Busquets thông cảm với hành động của các cổ động viên Barca.

    Ngôi sao 30 tuổi cũng bày tỏ sự thông cảm với việc người hâm mộ hò hét, huýt sáo các cầu thủ trong trận đấu hôm qua.

    "Chúng tôi phải biết ơn các cổ động viên. Có vẻ như đôi khi chúng ta không sống trong hoàn cảnh của họ. Chúng tôi biết người hâm mộ đang cảm thấy như thế nào nhưng hành vi của họ rất thu hút sự chú ý.

    Ban đầu họ đã thể hiện sự thất vọng của mình, nhưng sau đó những phản ứng của họ đã giảm xuống đáng kể. Tất cả chúng ta đều rất giận dữ, nhưng chúng ta phải tiếp tục. Không có cách giải quyết khác cho trường hợp này."

    Trường Sơn | 21:04 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...