MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia phủ sóng khắp Hàn Quốc

    18:29 Thứ năm 13/12/2018 | 2

    Sau kỷ lục chưa từng có trong gần 10 năm nhờ "cơn sốt" thầy Park cùng tuyển Việt Nam, nhà đài SBS đưa ra quyết định lớn trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Việt Nam vs Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 15/12.

    Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng như chính đài SBS, một trong những đài truyền hình lớn nhất nước này, ra thông báo, trước nhu cầu xem chung kết lượt về AFF Cup 2018, của tuyển Việt Nam vs Malaysia tăng vọt, đài này đã quyết định: Phát sóng trực tiếp trận đấu này trên cả các kênh truyền hình mặt đất, thay vì chỉ trên đài cáp qua kênh Thể thao SBS. Như vậy, cuộc tái đấu Việt Nam vs Malaysia ở Mỹ Đình được "phủ sóng" khắp quê nhà thầy Park.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam gây sốt ở Hàn Quốc nhờ có HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

    Ở Hàn Quốc, đây thực sự là điều "bất thường", và sự... bất thường này đến từ sức nóng của HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam.

    Sau chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 2-2 Malaysia, mối quan tâm của người Hàn Quốc dành cho bóng đá Việt Nam càng tăng cao khi họ biết được rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch sau 10 năm.

    Các báo nơi quê nhà thầy Park, trích dẫn cảm xúc của CĐV Hàn Quốc: "Tôi không biết rằng mình sẽ chờ đợi xem bóng đá Việt Nam. Tôi cũng không nghĩ Hàn Quốc sẽ phấn khích vì trận đấu của tuyển Việt Nam thế này...".

    Fan hâm mộ này nói thêm: "Thật tiếc khi tuyển Việt Nam để hòa Malaysia ở chung kết lượt đi. Nhưng ở trận lượt về, tôi mong tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo làm được điều này, chiến thắng và vô địch".

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cùng học trò đang ở rất gần chức vô địch AFF Cup 2018.

    Trước đó, đài SBS vô cùng hân hoan khi nhờ thầy Park và tuyển Việt Nam mà họ lập kỷ lục rating cao chưa từng có trong vòng gần 10 năm qua: 4,706%, có thời điểm tăng vọt 5,247%. Tỷ lệ người xem cao nhất thậm chí đạt 7%, và vào những phút cuối trận tăng thêm lên 7,003%.

    Điều đáng kể, kỷ lục này không chỉ tính riêng với đài SBS mà so với tất cả các kênh trên đài cáp phát sóng các chương trình thể thao tính từ 2010, bao gồm cả KBO.

    AFF Cup cùng tuyển Việt Nam "nóng" đến độ "phá hỏng" cả kênh chiếu phim mới ra của nhà đài TvN cũng như chương trình giải trí diễn ra cùng thời gian trận đấu.

    Dự kiến, sau chung kết lượt về AFF Cup 2018, Việt Nam vs Malaysia, đài SBS sẽ lại có một kỷ lục mới! Nếu thầy trò Park Hang-seo ẵm cúp thì nhà đài còn "bội thu" nữa!

    Mai Nguyễn | 16:02 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...