MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Chưa xác định thời điểm Xuân Trường trở lại tuyển Việt Nam

    18:31 Thứ sáu 07/10/2016 | 3| 4

    Incheon United không muốn Lương Xuân Trường về nước hội quân dài ngày cùng tuyển Việt Nam. Sớm nhất đến ngày 6/11, anh mới lại được sát cánh cùng đồng đội chuẩn bị cho AFF Cup.

    xuan-truong-1

    Lee Dong Jun chia vui với Xuân Trường sau trận đấu với Triều Tiên tối 6/10. Ảnh: Internet.

    Thông tin này được Lee Dong Jun – người đại diện của Lương Xuân Trường cho biết sáng 7/10. Sau trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ quay lại Hàn Quốc rạng sáng 8/10. Anh sẽ tập luyện cùng đồng đội để thi đấu vòng trụ hạng.

    Thể thức thi đấu của giải K.League Classic khá phức tạp. 12 đội thi đấu 33 vòng để xếp hạng. 6 đội dẫn đầu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội vô địch. 6 đội còn lại sẽ chạm trán với nhau, đội xếp chót sẽ xuống hạng. Đội áp chót sẽ đá tiếp play-off với một đội của K.League Challenge để giành quyền ở lại chơi ở K.League Classic 2017.

    Theo lịch thi đấu, Incheon United sẽ lần lượt gặp Seongnam (16/10), Gwangju FC (23/10), Pohang Steelers (29/10), Suwon BW (2/11) và Suwon FC (5/11). Nếu giành kết quả khả quan, họ sẽ trụ hạng. Theo Lee Dong Jun đây là giai đoạn mà Incheon United cần Lương Xuân Trường nhất, bởi nó quyết định đến thành bại trong cả mùa giải.

    Nếu Incheon United trụ hạng, Lương Xuân Trường sẽ được về nước hội quân chuẩn bị cho AFF Cup từ ngày 6/11. Nhưng nếu đội bóng của anh phải đá play-off, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Khi đó, anh phải đá thêm 2 trận (thời điểm chưa được xác định), nhưng nhiều khả năng trùng với AFF Cup. Giải đấu số 1 của khu vực diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12. Tuyển Việt Nam sẽ sang Myanmar từ ngày 16/11 để thi đấu vòng bảng.

    “Giai đoạn sắp tới rất quan trọng với Incheon United nên chúng tôi cần có lực lượng mạnh nhất. Lương Xuân Trường là một phần quan trọng của đội bóng. Anh ấy có thể về nước tập trung từ ngày 6/11 nhưng nếu đội bóng phải thi đấu thêm, chúng tôi có thể gọi anh ấy trở lại bất cứ lúc nào”, Lee Dong Jun cho biết.

    Người đại diện của tiền vệ sinh năm 1995 tiết lộ rằng thời gian qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thường xuyên làm việc với Incheon để Xuân Trường có thể hội quân sớm cùng tuyển quốc gia. Tuy nhiên, do AFF Cup không phải là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên họ có quyền không nhả người.

    Xuân Trường đang thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo ĐTQG. Ở trận thắng Triều Tiên 5-2, anh ghi một bàn và có một pha kiến tạo. HLV Hữu Thắng ngay đầu đợt tập trung đã khẳng định cần Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng để xây dựng lối chơi nhuần nhuyễn cho đội tuyển.

    HLV Lee Ki Hyung của Incheon United theo dõi sát sao phong độ của Xuân Trường thời gian gần đây. Cùng về Việt Nam với anh lần này còn có người Lee Dong Jun và một người phụ trách truyền thông của đội bóng. Họ xem trận đấu và có những đánh giá cụ thể để gửi đến CLB.

    Nguyễn Đăng | 15:35 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...