MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Chưa hết 'hận' Man Utd, 'quái vật' tuyên bố quá gắt về bản thân

    08:22 Thứ bảy 29/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo ngôi sao vừa lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về khoảng thời gian chơi cho M.U.

    Cách đây 7 năm, Wilfried Zaha đã trở thành bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Manchester United trước khi nghỉ hưu. Mặc dù vậy, ngay sau khi chiến lược gia người Scotland giã từ sự nghiệp cầm quân, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng không còn chỗ đứng tại M.U.

    Dưới triều đại của tân thuyền trưởng David Moyes, chàng trai sinh năm 1992 không được trọng dụng khi Quỷ đỏ còn nhiều nhân tố sáng giá. Trong vai trò chạy cánh, cựu HLV Everton vẫn sở hữu những Ryan Giggs, Luis Nani hay đặc biệt là Adnan Januzaj.

    Wilfried Zaha opens up on Old Trafford regrets and admits he still seeks a challenge away from Crystal Palace - Bóng Đá

     Wilfried Zaha đang là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League.

    Chính vì thế, Wlfried Zaha quyết định rời "Nhà hát của những giấc mơ" để trở về đội bóng cũ là Crystal Palace. Và dù câu chuyện đã qua từ lâu, tuy nhiên cầu thủ 27 tuổi vẫn chưa thể nào quên khoảng thời gian tồi tệ khi khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

    "Nỗi thất vọng lớn nhất là tôi chỉ muốn chứng minh mình đủ tốt để chơi cho United. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy rằng mình thực sự thích hợp với đội bóng. Ngoài kia có nhiều cái tên đã gặp khó khăn khi chuyển sang một CLB hàng đầu.

    Họ không có nhiều cơ hội ra sân, để rồi khi cầu thủ ấy ra đi, bạn không còn nghe nhiều về họ nữa. Đó chính là điều thúc đẩy tôi trở thành một trong những nhân vật hàng đầu", Wilfried Zaha trả lời phỏng vấn trên The Mirror.  

    Buổi phỏng vấn thú vị của Wilfried Zaha: 

    Giang Nam | 07:52 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...