MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Chưa đá, HLV Myanmar đã khẳng định chắc nịch kết quả trận Việt Nam - Thái Lan

    07:17 Thứ năm 05/12/2019 | 23

    BongDa.com.vn HLV của ĐT U22 Myanmar - đội bóng đã chắc suất ở bán kết, đã có những phát biểu về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan chiều nay.

    Thắng cả 4 trận ở bảng B và có 12 điểm trong tay nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa chính thức lọt vào vòng bán kết SEA Games 30. Cuộc chạm trán với Tiểu voi chiến chiều nay của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là phán quyết cuối cùng về 2 đội sẽ đi tiếp trong một bản đấu đầy gay cấn giữa 3 đối thủ Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

    HLV Myanmar tin U22 Việt Nam sẽ vào bán kết - Bóng Đá

     Vượt qua Singapore, đối thủ cuối cùng ở vòng bảng của U22 Việt Nam sẽ là Thái Lan. Ảnh: Hiển Vinh.

    Như thường lệ, trận đấu đầy duyên nợ giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á luôn được truyền thông khu vực hết sức quan tâm. Ngoài cánh báo chí thì những người trong cuộc lại càng chú ý hơn tới cuộc đua HCV năm nay. Mới đây, HLV Verliza Popov của ĐT U22 Myanmar đã có những nhận định về cuộc so tài đỉnh cao của bảng B, được thethao 247 trích dẫn:

    "Bóng đá phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có may mắn nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin chắc U22 Việt Nam sẽ vào bán kết vì họ không chỉ muốn thắng 1 trận đấu, họ hướng tới chiến thắng cả giải đấu.

    Đội bóng của chúng tôi cũng chơi tốt không kém và khiến tôi rất hài lòng. Tôi biết rõ giới hạn của U22 Myanmar ở đâu, dù vậy tôi muốn các học trò chơi tốt nhất ở bán kết và không bị thua."

    Với việc không có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải do chấn thương, đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp khó không ít trước người Thái. Tuy nhiên, trong trận đấu quyết định này thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn còn đó những quân bài quan trọng và một tâm lý thi đấu tốt hơn hẳn đối thủ.

    Dương Quang | 07:20 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...