MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Chủ tịch Lyon nhòm ngó nhà vô địch World Cup của Chelsea

    21:05 Thứ năm 28/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Olivier Giroud đang là mục tiêu được chính chủ tịch Lyon chọn lựa.

    Olympique Lyon muốn đưa tiền đạo đang thất sủng dưới thời HLV Maurizio Sarri, Olivier Giroud trở lại nước Pháp và chủ tịch câu lạc bộ vùng sông Rhone, ông Jean-Michel Aulas được cho là đã ngồi xuống tiến hành những cuộc đàm phán cá nhân với ngôi sao của Chelsea. 

    Olivier Giroud vừa trở lại London tập trung cùng các đồng đội tại Chelsea, sau khi trải qua vòng loại Euro 2020 cùng đội tuyển Pháp. Bản thân tiền đạo 32 tuổi có cho mình một bàn thắng vào lưới Iceland và nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên con số 35 sau 89 lần ra sân trong màu áo "Những chú gà trống Gô-loa", chỉ xếp sau hai huyền thoại Thierry Henry và Michel Platini.

     - Bóng Đá

     Giroud đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử đội tuyển Pháp.

    Tại cấp độ câu lạc bộ, Giroud cũng liên tục lập công cho The Blues tại Europa League, song khi trở lại giải Ngoại Hạng Anh, tiền đạo người Pháp chỉ đóng vai trò "kép phụ" cho tiền đạo đang được mượn từ AC Milan, Gonzalo Higuain.

    Với việc đang phải nhận rất nhiều sự bạc đãi từ HLV người Ý, Giroud đã lên tiếng tỏ rõ sự thất vọng với cách làm việc của Sarri và đây là thời điểm tích hợp cho chủ tịch "Sư tử sông Rhone", ông Aulas tiến thêm một bước gần hơn với nhà vô địch World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo người Pháp không được Sarri trong dụng.

    Theo tờ Le Parisien, ông Aulas và Giroud đã đạt được những thỏa thuận cá nhân ban đầu về việc trở về Pháp và bản thân chủ tịch đội bóng nước Pháp cũng xác nhận sẽ để tiền đạo đồng hương có một suất đá chính trong tương lai nếu anh đồng ý. Trước khi đến Anh vào năm 2012, Giroud dành 7 năm tại những đội bóng của Pháp với đỉnh cao là chức vô địch Ligue 1 mùa bóng 2011-2012, bản thân tiền đạo 32 tuổi cũng là vua phá lưới cùng năm với 21 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Lyon, ông Jean-Michel Aulas muốn đưa Giroud trở lại Pháp.

    Năm 2012, anh gia nhập Arsenal và bắt đầu hành trình của mình tại giải Ngoại Hạng Anh. Mùa bóng 2017-2018, tiền đạo người Pháp chuyển sang Chelsea khi không còn chỗ đứng tại sân Emirates. Tuy nhiên hiện nay, phía The Blues vẫn chưa có động thái gia hạn hợp đồng sẽ hết hiệu lực vào cuối mùa này. Rất có thể, Chelsea đang chờ đến mùa hè để kích hoạt thêm một năm hợp đồng với Giroud sau đó sẽ yêu cầu phía Lyon ra giá cho anh. Theo trang đánh giá cầu thủ transfermarket, cựu tiền đạo Arsenal được định giá khoảng 13 triệu Bảng Anh, nhưng Giroud vẫn phải chờ đến mùa hè để có thể biết được tương lai của bản thân.

    Tuy nhiên, vì mới nhận án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA, Chelsea sẽ không thể ký hợp đồng mới đến mùa hè năm 2020, cộng thêm việc Hazard vẫn đang để ngỏ khả năng rời Chelsea, tiền đạo người Pháp có thể được tin dùng nhiều hơn trong tương lai. 

    Nguyễn Kim Bằng | 20:50 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...