MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • "Chủ tịch Kroenke rất tâm huyết với Arsenal và muốn đội bóng chiến thắng"

    15:02 Thứ ba 21/05/2019

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham lên tiếng nói về chủ tịch Stan Kroenke khi vị tỉ phủ người Mỹ bị chỉ trích rất nhiều vì phong cách chi tiêu của mình.

    Ngân sách eo hẹp khiến Arsenal không thể mang về những ngôi sao lớn, từ đó khiến cho đại diện bắc London tụt lại so với những đội bóng từng ngang phân họ như Liverpool, Man City hay Chelsea. Giới chủ, đặc biệt là chủ tịch Stan Kroenke hiển nhiên chính là đội tượng bị chỉ trích rất nhiều.

    Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành Vinai Venkatesham, sự quan tâm của vị tỉ phú người Mỹ dành cho Pháo thủ vẫn là rất lớn:

    "Stan và Josh Kroenke rất tâm huyết Arsenal bởi họ có sự đam mê, và muốn đội bóng chiến thắng."

    'Massively involved, hugely ambitious' - Arsenal director defends under-fire Gunners owner Kroenke - Bóng Đá

    Chủ tịch Stan Kroenke bị chỉ trích rất nhiều vì phong cách chi tiêu của mình.

    "Vì thế, khi tôi nói đến chiến lược giúp các cổ động viên trên khắp thế giới tự hào về Arsenal cũng như giúp câu lạc bộ cạnh tranh Premier League, Champions League, nó không đến từ Raul Sanlhehi, không đến từ tôi mà đến từ giới chủ."

    "Họ có tham vọng lớn và tham gia nhiều hoạt động điều hành của CLB. Tôi, Raul và các cổ đông của đội trao đổi với nhau hàng ngày cũng như có những cuộc họp hàng tháng."

    "Ngoài Arsenal, họ còn sở hữu nhiều CLB ở các môn thể thao khác. Vì thế, có thể nói hiện tại sự tâm huyết được dành cho đội bóng là rất nhiều."

    "Tất nhiên, họ cũng rất thực tế. Giới chủ biết Arsenal không thể thực hiện được những tham vọng của mình trong một sớm một chiều, cũng như biết rõ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước."

    Anh Tú | 11:00 21/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...