MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Chủ tịch Hữu Thắng nói gì về mục tiêu Top 3 của CLB TPHCM?

    11:19 Thứ hai 28/05/2018

    Chia sẻ với báo chí về mục tiêu Top 3 của CLB TPHCM mùa giải 2018, tân Chủ tịch HLV Hữu Thắng khẳng định sẽ nỗ lực và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

    CLB TPHCM của HLV Miura đang trong những ngày sóng gió nhất, sau sự ra đi của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, đội bóng phía Nam tiếp tục đối mặt với những thông tin đối mặt nguy cơ giải thể bởi đơn vị bảo trợ gặp khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, những khó khăn về lực lượng do chấn thương và án phạt khiến HLV Miura không có được lực lượng tốt nhất trong thời gian gần đây.

    Đoàn quân của HLV Miura vừa nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của CLB TPHCM ở mùa giải năm nay và đẩy đội bóng này từ Top trên bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 11 và hiện khoảng cách với đội áp chót là Sài Gòn FC chỉ còn 2 điểm.

    Chủ tịch Hữu Thắng nói gì về mục tiêu Top 3 của CLB TPHCM? - Bóng Đá

     CLB TPHCM ngày càng xa mục tiêu Top 3 V.League - Ảnh VPF

    Vị trí hiện tại của TPHCM cách rất xa mục tiêu Top 3 được lãnh đạo CLB đặt ra trước thềm mùa giải mới. Trao đổi với báo chí trong nước về mục tiêu này, tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận: “Tôi cho rằng khi đặt ra mục tiêu cũng phải thực tế vào lực lượng. Mình tăng cường cầu thủ thì đội khác cũng chi mạnh tiền mua người về. Thế nên, tôi xác định đội TP.HCM sẽ nỗ lực từng trận. Trước mắt phải vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi mới tính tiếp, chứ đừng mơ mộng hão huyền rồi đến lúc không đạt được, dư luận lại chê trách.”

    Trong khi đó, đánh giá về thất bại của đoàn quân HLV Miura trước Than Quảng Ninh tại vòng 9 V-League 2018 cuối tuần vừa qua, Hữu Thắng cho biết đây là một thất bại có phần oan uổng và rất nuối tiếc. “Chúng tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng, mất đến nửa đội hình chính mà các cầu thủ chơi với tinh thần như vậy là điều quá tuyệt vời. Chỉ tiếc là không thể giành được kết quả khả quan”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định.

    Giải thích về quyết định nhận lời làm Chủ tịch CLB TPHCM trong giai đoạn đội bóng đang rất khó khăn và không có nhiều cơ hội để cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng, Hữu Thắng cho biết: “Có khó khăn thì lãnh đạo mới mời tôi. Bóng đá mà, có lúc thành công nhưng nhiều lúc đi xuống. TP.HCM bị khủng hoảng lực lượng và thứ hạng thấp chỉ là nhất thời. Tôi tin vào sự đầu tư cũng như lộ trình phát triển của đội nhà nên mới về đây làm việc. Tôi chưa từng làm quản lý đội bóng nhưng tôi nghĩ rằng những năm tháng là cầu thủ, HLV cũng đem đến cho tôi nhiều kinh nghiệm.”

    Vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng thừa nhận công tác quản lý doanh nghiệp khó hơn rất nhiều làm quản lý đội bóng. Tuy nhiên, đã có những trao đổi với đơn vị bảo trợ để định hướng phát triển cho CLB TPHCM trong tương lai: “Thú thực quản lý doanh nghiệp khó hơn là đội bóng bởi mình làm gì biết kinh doanh. Còn với bóng đá thì mình trưởng thành từ đó nên không có nhiều lạ lẫm, khó khăn. Trước khi về đây, tôi và đơn vị bảo trợ đội bóng đã có sự trao đổi khá nhiều về định hướng phát triển, và tôi thấy có cơ hội cho mình được thể hiện tài năng.”

    Dũng Phương | 10:11 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...