MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chủ tịch FIFA nêu thêm ý tưởng kỳ dị về World Cup

    18:12 Thứ năm 08/12/2016

    Ông Gianni Infantino muốn có World Cup gồm 48 đội, chia thành 16 bảng, mỗi bảng chỉ có 3 đội nhưng lấy đến 2 đội vào vòng trong.

    Hồi tháng 10, ông Infantino nêu ý tưởng ban đầu về cách thức tổ chức World Cup phiên bản 48 đội như sau: 16 đội sẽ giành vé trực tiếp dự vòng bảng. 32 đội bóng khác sẽ tham dự một vòng sơ loại, được tổ chức ở 16 địa điểm khác nhau, không phải nơi đăng cai World Cup.

    Nghĩa là về lý thuyết vẫn có 32 đội dự VCK World Cup nhưng thực tế có đến 48 đội tham dự. Và mới đây, vị chủ tịch 46 tuổi tiếp tục đề xuất ý tưởng về cách thức tổ chức: Chia 16 bảng, mỗi bảng chỉ có 3 đội nhưng lấy đến 2 đội.

    Được biết khi vận động tranh cử, ông Infantino chỉ cam kết mở rộng lên 40 đội. Đến nay, mong muốn của ông đã phình to thêm.

    Hội đồng FIFA sẽ tiến hành nhóm họp vào ngày 9/1 tới và tiếp tục đưa vấn đề hệ trọng ra bàn thảo. Theo nhận định của tờ BBC, chủ tịch Gianni Infantino chắc chắn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ bởi kế hoạch mở rộng World Cup đã giúp ông lấy nhiều điểm trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch.

    World-Cup-FIFA-1

     Chủ tịch Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.

    Nếu cơ quan điều hành bóng đá thế giới không đồng ý với kết cấu 16 bảng 48 đội, sẽ có các lựa chọn khác như sau: Thứ nhất là giữ quy mô giải đấu ở mức 32 đội, thứ hai là mở rộng lên 40 đội (8 bảng, mỗi bảng 5 đội hoặc 10 bảng, mỗi bảng 4 đội).

    World Cup đã phát triển từ khởi đầu khiêm tốn 13 nước dự vòng chung kết (không có vòng loại) ở Uruguay 1930, mở rộng lên 16 đội năm 1954, 24 đội năm 1982 và 32 đội vào năm 1998. Hai kỳ tiếp theo là 2018 ở Nga và 2022 ở Qatar cũng sẽ có 32 đội tham dự. Nếu muốn mở rộng lên 40 đội thì giải gần nhất có thể thực hiện là năm 2026.

    Infantino đã hứa tăng tài trợ cho các liên đoàn khu vực và quốc gia từ ngân quỹ FIFA nếu ông thắng cử và việc mở rộng World Cup có thể nhằm phục vụ mục đích tạo thêm nguồn thu cho lời hứa đó. Kỳ 2014 tổ chức ở Brazil đã mang về lợi nhuận khó tin 2,6 tỷ USD cho FIFA từ tổng doanh thu 4,8 tỷ USD.

    10 đề cử bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA:

    Anh Dũng | 17:44 08/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...