MỚI NHẤT :
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • Chủ tịch Bayern: "Vấn đề Boateng đến PSG bây giờ chỉ là tiền bạc"

    13:57 Thứ tư 25/07/2018

    BongDa.com.vn Karl-Heinz Rummenigge xác nhận rằng PSG và Boateng đang trực tiếp đàm phán, và Bayern sẵn sàng thương lượng một khoản phí chuyển nhượng.

    Chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge nói chuyện với báo chí ngày hôm nay tại sàn tài chính Lincoln Eagles 'Lincoln (Abendzeitung). Tin tức lớn nhất được tiết lộ là Paris Saint-Germain đang đàm phán với người đại diện của trung vệ Jerome Boateng.

    Nhà đương kim vô địch nước Pháp đã thể hiện sự quan tâm lớn đến Boateng trong mùa hè năm nay. Thời điểm gần cuối của phiên chợ hè có thể thuận lợi cho Bayern, vì Manchester United cũng được cho là có hứng thú với việc ký hợp đồng với ngôi sao của họ.

    Chủ tịch Bayern:

     

    Rummenigge cho biết, câu lạc bộ của ông đã đồng ý để Boateng được phép đàm phán tự do, nhưng họ vẫn cần xem xét những thoả thuận về số tiền trong hợp đồng giữa hai bên liệu có đáng để Bayern nhả người hay không.

    "Về nguyên tắc, Bayern đã có đủ nhân sự ở vị trí đó, ngay cả khi Jerome rời đi. Và tất cả cần phải chờ đợi liệu thoả thuận có thể hoàn thành vào cuối ngày hay không. Chúng tôi cần phải tìm sự thống nhất về khoản phí chấp nhận được cho cả hai bên." Ông nói.

    Sự tự tin của Rummenigge đang nói về bản danh sách nhân sự của Bayern có thể bù đắp cho sự mất mát nếu Boateng chuyển đến Ligue 1 chơi bóng. Tuy nhiên, điều này có thể gây ngạc nhiên nếu nhìn vào đội bóng xứ Bavaria. 

    Huấn luyện viên Niko Kovac đã nhiều lần đề nghị rằng ông muốn đội bóng sử dụng một hệ thống chiến thuật với 3 cầu thủ án ngữ trước khung gỗ đội nhà hoặc ít nhất là có thể chuyển sang một hệ thống tương tự trong một trận đấu cụ thể. 

    Hiện tại, Bayern có 3 trung vệ thuần tuý trong đội hình, đó là Boateng, Mats Hummels và Niklas Süle. Trong khi đó Javi Martinez , David Alaba và Joshua Kimmich đều từng chơi ở vai trò này gần đây.

    Chủ tịch Bayern:

     Bayern Munich chỉ sở hữu 3 trung vệ thuần tuý vào thời điểm này.

    Hậu vệ trái người Áo từng đá cặp với Chris Richards trong trận đấu với PSG tuần trước. Còn lại Lars Lukas Mai, tài năng trẻ được đôn lên đội một vào cuối mùa giải trước đã không đến Mỹ cùng câu lạc bộ và anh cũng chỉ dự kiến xuất hiện tại Bayern II ở mùa giải sắp tới.

    Bayern Munich đã được liên kết rất nhiều với nhà vô địch thế giới Benjamin Pavard, nhưng câu lạc bộ vẫn chưa thực hiện một động thái trực tiếp để có được anh từ VfB Stuttgart. Và điều này có vẻ không giống với những tuyên bố phía trên của chủ tịch Rummenigge.

    Vũ Quang Toản | 13:25 25/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...