BongDa.com.vn Khi Nicklas Bendtner rút lui khỏi danh sách lên đường đến Nga tham dự World Cup. Người ta đã hiểu, mọi trọng trách nặng nề nhất sẽ đặt lên vai tiền vệ Christian Eriksen.

Christian Eriksen sinh ngày 14/2/1992 tại Middelfart, Đan Mạch. Ngày sinh của anh trúng vào ngày Lễ tình nhân và một phần nào đó, những phẩm chất trên sân cỏ của cầu thủ này cũng có nét hào hoa lãng mạn làm say đắm biết bao nhiêu trái tim người yêu bóng đá đẹp trên thế giới.

Tuy nhiên, như nhiều ngôi sao khác, Eriksen cũng có những bước khởi đầu khá khó khăn trong ngày đầu làm quen với bóng đá chuyên nghiệp.

Eriksen chơi bóng khá cừ khôi từ khi lên 3 tuổi. Tuy nhiên, như người Đức từng nói phải đào tạo 1000 người mới có được một Mesut Ozil hay một Toni Kroos. Và ngưỡng quan trọng nhất của một đời cầu thủ là ở tầm 15-16 tuổi khi các em phải lựa chọn, hoặc cố gắng theo con đường đá bóng chuyên nghiệp, học gắng sức để học hành để trở thành một kĩ sư hay bác sĩ.

Ở tuổi 15, với phẩm chất kĩ thuật thiên phú, Eriksen được tận 3 CLB ở Châu Âu mời về thử việc là Barcelona, AC Milan và Chelsea.

Khi biết tin này, Eriksen đã gấp rút tập luyện. Thậm chí, anh còn xem đi xem lại những tuyệt kĩ của những người đàn anh như Ryan Giggs, Zinedine Zidane hay David Beckham trên video để học hỏi.

Thế nhưng, đồng loạt cả ba đội bóng này đều "lắc đầu" trước cậu nhóc Eriksen. Cha của anh - Thomas Eriksen nhớ lại:

May thay, cánh cửa này đóng, thì cánh cửa kia lại mở ra. Lò đào tạo danh tiếng Ajax sớm thấy được tiềm năng của Eriksen và quyết định kí hợp đồng với anh vào năm 2008, khi Eriksen mới 16 tuổi.

Không lâu sau đó, anh được gọi lên triệu tập đội tuyển vào tháng 3/2010. Đến mùa Hè, Eriksen trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Trở về Ajax sau những thành công nhất định tại World Cup, Eriksen đã được chơi nhiều hơn ở đội một. Anh có được chức vô địch quốc gia cùng Ajax trong 3 năm liên tiếp từ 2010 đến 2013.

Đó cũng là "bản CV" tuyệt vời để các nhà tuyển trạch của Tottenham quyết tâm mang Eriksen về với sân White Hart Lane vào Hè năm 2013 với mức giá 13,5 triệu bảng. Cũng như Harry Kane, mãi đến khi gặp HLV Mauricio Pochettino, Eriksen được nâng tầm từ một cầu thủ tiềm năng thành ngôi sao thật thụ.

Ở tuổi 21, Eriksen băng qua eo biển Manche để đến với xứ sương mù. Đi cùng anh là cô bạn gái Sabrina Kvist Jensen. Ngay từ khi đặt chân đến London, Eriksen đã cảm thấy bồn chồn. Anh nói:

tiền vệ người Đan Mạch tiết lộ.

Trong quá khứ, có rất nhiều những sao mai thành danh ở các nền bóng đá khác nhưng đến Premier League thì lụi tàn hẳn. Có thể kể đến những cái tên như Roberto Aquilani của Liverpool, Giovanni Dos Santos của Tottenham hay Mario Balotelli của Man City.

Dĩ nhiên, trong ba trường hợp kể trên, có rất nhiều nguyên nhân khách quan tác động đến phong độ trên sân cỏ như chiến thuật, chấn thương hay lối sống.

Có điều, Eriksen là một người rất chuyên nghiệp. Anh ý thức được việc bảo vệ sức khỏe cũng như tập luyện chăm chỉ mỗi khi ra sân. Eriksen cho hay: "Mọi người nghĩ rằng các cầu thủ chuyên nghiệp cứ ra sân đá một hai tiếng là có tiền. Một công việc thật dễ dàng. Nó không đơn giản như thế. Để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp bạn phải nghỉ ngơi đủ. Ăn ngủ điều độ là cách hồi phục cơ thể tốt nhất. Thậm chí, một số cầu thủ còn có cả bác sĩ tâm lí theo cạnh bên. Tôi thì không vì tôi có thể làm mọi thứ."

Ở Ajax lẫn đội tuyển Đan Mạch, Eriksen chơi như một số 10 thuần túy. HLV Martin Jol của Ajax còn ví anh như những người tiền bối của lò là Wesley Sneijder hay Rafael Van Der Vaart. Nhưng ở Tottenham, sau nhiều thử nghiệm, Mauricio Pochettino kéo lùi anh với khu trung tâm hơn. Kết quả, mùa giải vừa qua, Eriksen ghi được 10 bàn và 10 kiến tạo với tỉ lệ chuyền bóng thành công lúc nào cũng hơn 82%.

Pochettino không tiếc lời khen ngợi cậu học trò trên tờ Mirror:

Khi chân sút Nicklas Bendtner rút lui khỏi danh sách đăng kí tham dự World Cup vào phút chót vì chấn thương, người ta đã hiểu rằng, Đan Mạch năm nay tiến xa đến đâu phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng mang tên Eriksen.

Không nói đâu xa, trong trận tranh vé vớt lượt về với CH Ireland, một mình Eriksen đã ghi 3 bàn thắng trong chiến thắng 5-1 hoành tráng của Đan Mạch và giúp "Những chú lính chì dũng cảm" có mặt tại World Cup 2018.

Thậm chí, trước khi bước vào hai trận đấu cuối với CH Ireland, tiền vệ của Tottenham đã thi đấu ổn định và kết thúc vòng loại với 11 bàn thắng cùng 3 kiến tạo sau 12 trận. Anh đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 ở châu Âu và sau hai ngôi sao Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo (12 bàn).

HLV Age Hareide chia sẻ về tài năng của Eriksen: "Thật khó để xếp hạng, nhưng với những gì chúng tôi thấy trong trận đấu giữa Tottenham và Real Madrid ở Champions League thì Eriksen có lẽ là một trong những cầu thủ giỏi nhất ở vị trí của mình tại châu Âu vào thời điểm này”.

“Ronaldo, Lionel Messi và một số tiền đạo đang chơi như những cầu thủ tấn công đơn thuần. Eriksen giống một cầu thủ chạy cánh và tiền vệ trung tâm hơn. Cậu ấy có khả năng ghi bàn, kiến tạo, tìm kiếm không gian. Do vậy, cậu ấy chắc chắn nằm trong top 10,” Hareide nói thêm.

Cuối cùng, ở tuổi 25, Eriksen đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 8 năm trước khi lần đầu lên tuyển. Anh chịu ơn Pochettino khi ông luôn chỉ bảo anh tận tình cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Eriksen tiết lộ công thức thành công:

Như nhiều người nói, Đan Mạch là đội bóng "một người" với đầu tàu là Eriksen. Chẳng có gì là không tốt cả. Nếu đó là một tập thể đồng lòng và được dẫn dắt bởi một người nhạc trưởng tài ba, câu chuyện cổ tích như EURO 1992 hoàn toàn có thể tái lập trên đât Nga chứ!