MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Chọn Romero, loại De Gea: Canh bạc mạo hiểm của Mourinho?

    15:12 Thứ năm 18/05/2017

    BongDa.com.vn Sergio Romero đang chơi tốt nhưng liệu Jose Mourinho có sai lầm khi sớm quyết định loại bỏ David de Gea cho trận chung kết Eruopa League?

    Trong khi tương lai của David de Gea vẫn đang bất định thì Sergio Romero đã liên tục tỏa sáng thời gian gần đây. Không chỉ giúp Manchester United lọt vào đến chung kết Europa League, Romero còn gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội ở Ngoại hạng Anh.

    Trong trận đấu bù gặp Southampton vừa qua, Romero đã khiến CĐV Quỷ đỏ gần như tạm quên đi De Gea với một màn trình diễn xuất thần. Cụ thể, thủ thành người Argentina đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua, đặc biệt là cú sút 11m của Gabbiadini để bảo toàn mành lưới cho Man United.

    Mourinho chọn Romero, loại De Gea: Canh bạc mạo hiểm? - Bóng Đá

     Romero đang chơi tốt.

    Thống kê chỉ ra rằng, trong 17 trận Romero góp mặt mùa này, Man United giữ sạch lưới 10 trận, thắng 13 trận, thủng lưới 6 bàn và không thua một trận nào. Với những gì Romero đang thể hiện, khỏi phải nói Jose Mourinho khá hài lòng và ngay lập tức gạch tên De Gea khỏi trận chung kết Europa League.

    "Sergio Romero sẽ góp mặt trong trận chung kết Europa League. Khi nào De Gea sẽ được ra sân ư? Tôi nghĩ đó là trận đấu đầu tiên của Man United trong chuyến du đấu mùa Hè, với LA Galaxy," Mourinho khẳng định chắc như đinh đóng cột về thủ thành bắt trận chung kết.

    Tuy nhiên, đây có thể là canh bạc quá mạo hiểm của Mourinho bởi đẳng cấp của De Gea vẫn trên Romero một bậc. Anh là thủ thành số 1 của Man United và đã giữ sạch lưới đến 14 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nên nhớ rằng, những bàn thua của Man United đều đến từ sai lầm của hàng thủ, riêng De Gea rất hiếm khi mắc sai sót.

    Trong cả 2 trận thất bại trước Arsenal và Tottenham gần nhất, De Gea bắt khá chắc tay. Đơn cử trên sân White Hart Lane, De Gea có tới 4 lần từ chối các tình huống ăn bàn mười mươi của 'Gà trống'.

    Trong cả mùa giải, De Gea chỉ duy nhất mắc 1 sai lầm, còn lại anh thực hiện đến 74 pha cứu thua trực tiếp, đồng thời khả năng chơi bóng bằng chân rất tốt khi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 71%, so với 61% của Romero.

    Ở một khía cạnh khác, Romero luôn dính vận đen ở các trận đấu quyết định. 3 trận chung kết gần nhất của tuyển Argentina gồm World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016, Romero đứng trong kung gỗ và kết cuộc là Albiceleste thua cả 3.

    Trong 2 trận chung kết Copa America được định đoạt bằng loạt penalty may rủi, Romero chỉ cản phá được đúng 1 quả trên 9 lượt sút. Trong khi đồng nghiệp bên phía Chile, thủ môn Claudio Bravo có tới 4 lần từ chối bàn thắng của Argentina với chỉ 7 cú dứt điểm.

    Mourinho chọn Romero, loại De Gea: Canh bạc mạo hiểm? - Bóng Đá

     Tuy nhiên, De Gea vẫn là lựa chọn khả dĩ hơn.

    Hành trình đến với Europa League của Man United mùa này cũng chưa phải đối mặt với một hàng công nào quá mạnh mẽ. Do vậy, Ajax sẽ là một thách thức rất lớn dành cho Man United cũng như Romero. Khi đó, tài năng thực sự của Romero mới được kiểm chứng.

    Vậy Romero có xứng đáng được bắt chính chung kết Europa League? Sau tất cả những nỗ lực từ đầu mùa, Romero hoàn toàn xứng đáng tuy nhiên, trong một trận chung kết mà Man United rất cần chiến thắng để đoạt vé dự Champions League thì David de Gea vẫn là một lựa chọn tối ưu, an toàn hơn cả.

    Video màn trình diễn của Romero vs Southampton:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 14:44 18/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...