MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Chơi hay bất thường, "bom xịt" Chelsea được truyền thông "đưa lên mây"

    16:44 Thứ ba 06/11/2018 | 2

    BongDa.com.vn Sau chuỗi phong độ đáng thất vọng đầu mùa, cuối cùng, "bom xịt" Chelsea cũng đã có một trận đấu ấn tượng.

    Trong trận đấu của AC Milan ở vòng 11 Serie A vừa qua, đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso đã có 90 phút vô cùng vất vả khi phải nhờ đến bàn thắng của trung vệ Alessio Romagnoli ở phút 97 mới có thể giành được 3 điểm chung cuộc.

    Đáng chú ý, cầu thủ vừa gây thất vọng trong màu áo Chelsea ở mùa giải vừa rồi, Tiemoue Bakayoko đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi hợp cùng Franck Kessie tạo thành cặp "lá chắn thép" án ngữ ở khu vực giữa sân của đội bóng áo đỏ đen.

    Nhận xét về màn trình diễn của Bakayoko, một loạt trang báo lớn ở Italia đã lên tiếng khen ngợi cầu thủ người Pháp.

    Gazzetta: "Bakayoko đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự và biến mọi chuyện trên sân trở nên dễ dàng. Hầu hết thời gian của trận đấu đã qua, cậu ấy đã chơi tuyệt vời".

    Chơi hay bất thường,

    Bakayoko đã có một trận đấu ấn tượng trước Udinese. 

    Corriere dello Sport: "Bakayoko dĩ nhiên không phải một regista. Tuy nhiên, cậu ấy lại vô cùng năng nổ và có một màn thể hiện ấn tượng, đặc biệt trong hiệp 2".

    Tuttosport: "Bakayoko đã cải thiện khả năng phòng ngự rất nhiều. Chơi bóng với những kỹ năng đơn giản chính là bí quyết để thành công ở Italia, ngoài ra, cậu ấy còn phải học hỏi thêm từ các đồng đội nữa. Dĩ nhiên, con đường để trở thành một cầu thủ giỏi vẫn còn rất dài với Bakayoko".

    Phi Yến | 13:03 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...