MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • "Chơi bóng đá cũng như ngậm điếu thuốc lá"

    18:12 Thứ tư 30/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bulgaria từng có những năm tháng huy hoàng trong màu áo Manchester United, nhưng đôi khi anh vẫn bị chỉ trích vì phong cách chơi bóng hời hợt của mình.

    Nổi danh thực sự tại Bayer Leverkusen và Tottenham Hotspur, ngôi sao sinh năm 1981 được Sir Alex Ferguson cất công mang về Man Utd vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2008 với mức phí kỷ lục thời bấy giờ là 30.75 triệu bảng Anh.

    Trên thực tế, Dimitar Berbatov chơi tương đối thành công trong màu áo Quỷ đỏ với những danh hiệu như Premier League, League Cup, Club World Cup... cùng một vài giải thưởng cá nhân cao quý như chiếc giày vàng giải Ngoại hạng Anh hay lọt vào ĐHTB của năm.

    Berbatov và chia sẻ về phong cách chơi bóng như ngậm điếu thuốc lá - Bóng Đá

     Berbatov từng giành được nhiều danh hiệu cao quý.

    Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của đoá hồng người Bulgaria lại không được nhiều người ưa thích bởi anh rất đủng đỉnh, thậm chí có thể coi là "lười biếng". Nhưng sự tinh tế đến từ những pha chạm, chuyền hay dứt điểm vẫn khiến Berbatov trở thành biểu tượng của lãng mạn.

    Ngoài chuyên môn sân cỏ, người đàn ông 38 tuổi cũng khiến nhiều ánh mắt phải chú ý đến mình khi sở hữu ngoại hình rất lãng tử, đôi mắt ẩn chứa sự mê hoặc đến kinh ngạc. Hình ảnh nổi bật nhất của anh có lẽ là khi cầu thủ này ngậm một điếu thuốc lá và mái tóc được vuốt ngược ra sau.

    Cách đây đúng 10 năm, Berbatov phản pháo cáo buộc sử dụng thuốc lá: "Cách tôi chơi bóng trên sân dường như có phần tương đồng với phong thái ngoài đời. Đôi khi, bạn ngậm điếu thuốc vào miệng chẳng để làm gì cả nhưng đủ khiến bản thân quyến rũ hơn".

    Chia sẻ của danh thủ người Bulgaria thực sự rất đúng bởi anh được coi như một nghệ sĩ sân cỏ hơn là một cầu thủ thông thường. Bị chỉ trích nhưng nên nhớ rằng không nhiều người từng giành được danh hiệu Ngoại hạng Anh dù sở hữu tài năng xuất chúng chẳng kém Berbatov.

    Berbatov và chia sẻ về phong cách chơi bóng như ngậm điếu thuốc lá - Bóng Đá

     Berbatov là hiện thân của một lãng tử chơi bóng đá.

    Hôm nay là ngày anh bước sang tuổi 38, một cầu thủ như Berbatov gần như sống trên lằn ranh giữa sự ngưỡng mộ và chỉ trích. Anh có thể làm khán giả phát điên nhưng cũng có thể khiến đám đông chửi bới thậm tệ nếu đội nhà đang bị dẫn điểm và họ lại thấy một anh chàng đủng đỉnh bên phần sân đối thủ.

    Tuy vậy, sự nghiệp của người đàn ông này đúng như lời chia sẻ của anh cách đây 10 năm. Bây giờ có muốn chúng ta cũng không thể chứng kiến Berbatov chơi bóng đỉnh cao nữa. Nếu muốn nghĩ đến sự tinh tế của cầu thủ này, hãy cố gắng xem lại trên internet hoặc chí ít là lưu giữ tấm ảnh phía trên.

    Vũ Quang Toản | 17:30 30/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...