MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • CHOÁNG! Ronaldo sút hỏng 38/38 quả đá phạt ở Juventus

    17:36 Thứ năm 27/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đã hơn 2 năm CR7 chưa thể ghi bàn từ các tình huống đá phạt.

    Kịch bản "Lionel Messi gọi, Cristiano Ronaldo trả lời", hoặc ngược lại, đã được lặp lại trong rất nhiều năm qua. Khi người này lập một thành tích khủng, người kia cũng sẽ không chịu kém cạnh. Mới đây, sau khi M10 bất lực để Barcelona hòa Napoli 1-1, CR7 cũng im tiếng trong ngày Juventus bại trận trước Lyon.

    Cristiano Ronaldo has failed to score in 38 consecutive free-kicks for Juventus - Bóng Đá

     Ronaldo không có duyên với các tình huống đá phạt tự do.

    Ở trận đấu này, Ronaldo đã thất bại trong việc tìm đường đến mành lưới của Lyon, thậm chí, họ còn không có được một cú sút trúng đích. Ở cuối hiệp 1, khi đã bị dẫn 1-0, Juve được trao cho một quả đá phạt tự do, Ronaldo là người thực hiện cú đá này và anh đã sút bóng vào hàng rào người.

    Đáng nói, theo thống kê của trang FutbolBible, đây đã là lần thứ 38 Ronaldo thất bại, trong tổng số 38 lần được trao quyền đá phạt tự do ở Juventus. Trong số đó, có 24 lần anh đá vào hàng rào, bị thủ môn cản phá 11 lần, 2 lần bóng đi ra ngoài và 1 lần bị đập cột dọc.

    Thực tế, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không thể ghi bàn từ các tình huống đá phạt tự do trong hơn 2 năm qua. Lần gần nhất anh làm được điều này đã là từ cuối năm 2017, ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid lên ngôi vô địch Cúp các CLB Thế giới.

    Dù vậy, phải nói thêm rằng dù bỏ lỡ tất cả cơ hội đó, Ronaldo vẫn đã ghi 25 bàn sau 31 trận mùa này.

    Ronaldo vẫn đẳng cấp ở tuổi 35: 

    Hoài Thu | 17:06 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...