MỚI NHẤT :
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • CHÍNH THỨC: Xác định 2 đối thủ Việt Nam có thể gặp nếu đi tiếp

    00:16 Thứ tư 16/01/2019

    BongDa.com.vn Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, Việt Nam đã biết được 2 đối thủ đang đợi sẵn nếu vượt qua vòng bảng.

    Sau 2 thất bại trước Iraq và Iran, Việt Nam chỉ còn có thể đi tiếp vào vòng knock out bằng 1 trong 4 chiếc vé vớt cho đội thứ 3 xuất sắc nhất. Cũng theo luật của giải đấu, những đối thủ Việt Nam sẽ gặp nếu đi tiếp chỉ có thể là đội Nhất bảng A hoặc Nhất bảng B.

    Đêm hôm qua, trong lượt trận cuối cùng của bảng A, chủ nhà UAE đã có trận hòa với Thái Lan. Cùng với việc Ấn Độ thất bại trước Bahrain, UAE đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng A với 5 điểm nhờ thành tích 1 thắng 2 hòa.

    Ở bảng B vừa kết thúc cách đây không lâu, Jordan là đội đứng đầu sau 3 lượt trận. Đáng chú ý, Jordan chỉ là hạt giống số 4 của bảng này nhưng đã gây bất ngờ khi đánh bại lần lượt Australia, Syria và hòa Palestine để giành lấy vị thế thống trị.

    CHÍNH THỨC: Xác định 2 đối thủ Việt Nam có thể gặp nếu đi tiếp - Bóng Đá

     Jordan, bất ngờ lớn nhất vòng bảng, có thể sẽ là đối thủ của Việt Nam nếu chúng ta đi tiếp.

    Như vậy, với những kết quả trên, nếu Việt Nam đi tiếp bằng chiếc vé đội thứ 3, chúng ta sẽ gặp chủ nhà UAE hoặc Jordan.

    Ban đầu, theo quy tắc bắt cặp cho các đội thứ 3 lọt vào vòng knock out, tỉ lệ Việt Nam chạm trán UAE (Nhất bảng A) là 30%, còn Jordan (Nhất bảng B) là 70%. Tuy nhiên, đêm qua, như chúng ta đã biết, đội tuyển thứ 3 bảng A Bahrain với 4 điểm đã chắc chắn đi tiếp nên tỉ lệ trên có thay đổi. Theo đó, giờ đây khả năng Việt Nam gặp 2 đội tuyển này nếu vượt qua vòng bảng là 50:50.

    Việt Nam gặp UAE khi các đội thứ 3 đi tiếp thuộc bảng:

    - Trường hợp 1: A, B, D, E

    - Trường hợp 2: A, B, D, F

    - Trường hợp 3: A, D, E, F

    Việt Nam gặp Jordan khi các đội thứ 3 đi tiếp thuộc bảng:

    - Trường hợp 1: A, B, C, D

    - Trường hợp 2: A, C, D, E

    - Trường hợp 3: A, C, D, F

    CHÍNH THỨC: Xác định 2 đối thủ Việt Nam có thể gặp nếu đi tiếp - Bóng Đá

     Nếu đi tiếp, Việt Nam sẽ chỉ gặp đối thủ không quá mạnh.

    Có một điều khá thú vị, dù gặp UAE hoặc Jordan nếu được đi tiếp, đối thủ của Việt Nam dường như sẽ không mạnh bằng đội tuyển mà Nhì bảng D phải đối đầu. Theo đó, Iraq hoặc Iran nếu đứng nhì sẽ phải chạm trán đội Nhất bảng E (Saudi Arabia, Qatar). Cả Saudi Arabia và Qatar đều đang thể hiện phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả 2 lượt trận đầu tiên cùng hiệu số lần lượt 6/0 và 8/0.

    Trở lại với 2 đối thủ Việt Nam có thể gặp, UAE và Jordan đều có duyên nợ với chúng ta liên quan đến Asian Cup. Thời điểm hiện tại, Việt Nam mới chỉ có 1 chiến thắng ở Asian Cup và nạn nhân của chúng ta chính là UAE (thắng 2-0 năm 2007). Trong khi đó, Jordan đã từng nằm cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019. Thầy trò Park Hang Seo bất phân thắng bại với Jordan sau cả 2 lượt trận.

    Thành Đạt | 00:05 16/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...