MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • CHÍNH THỨC: Wenger tái xuất

    22:29 Thứ tư 13/11/2019 | 14

    BongDa.com.vn Sau 1 năm rưỡi vắng bóng ở làng túc cầu, cách đây ít phút, công việc mới của nhà cầm quân huyền thoại Arsenal đã được xác nhận.

    Sau khi mùa giải 2017/18 khép lại, HLV Arsene Wenger đã nói lời từ giã Arsenal, khép lại 22 năm dẫn dắt Pháo Thủ. Chiến lược gia người Pháp từng tuyên bố rằng ông chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng suốt hơn 1 năm trôi qua, công việc mới của nhà cầm quân 70 tuổi lại chưa được ấn định.

    Tuy vậy cách đây ít phút, sự chờ đợi của giới mộ điệu cuối cùng cũng đến hồi kết. Qua trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận đã bổ nhiệm HLV Arsene Wenger vào vai trò Trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu.

    BREAKING: FIFA have confirmed the appointment of Arsene Wenger as their new Chief of Global Football Development. - Bóng Đá

     Sau tất cả, HLV Wenger đã tái xuất trong vai trò hoàn toàn mới trong sự nghiệp.

    Tại trụ sở ở Zurich, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chào mừng huyền thoại Premier League gia nhập cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới.

    Trách nhiệm của Wenger ở vị trí mới sẽ là giám sát và định hướng sự phát triển của môn thể thao vua cho cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ toàn cầu. Ông cũng sẽ là người có quyền hạn hàng đầu về các vấn đề kỹ thuật, cả với tư cách thành viên Ban tư vấn kỹ thuật và bóng đá, lẫn vai trò chủ tịch Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật của FIFA.

    Phát biểu qua trang chủ FIFA, Wenger bày tỏ cảm xúc: "Tôi rất trông chờ đón nhận thử thách vô cùng quan trọng này, không chỉ vì tôi luôn quan tâm đến việc phân tích bóng đá ở góc độ lãnh đạo, mà còn do nhiệm vụ của FIFA thật sự mang tính toàn cầu.

    Tôi biết mình có thể đóng góp và sẽ dốc tất cả năng lượng vào công việc này."

    Xem ngày cuối của Wenger ở Emirates:

    Phụng Sồ | 22:10 13/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...