MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CHÍNH THỨC: Wayne Rooney gia nhập D.C United

    23:01 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại một thời của Quỷ đỏ thành Manchester sẽ gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

    Trang chủ của câu lạc bộ D.C United (thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS) vừa đăng tải thông tin cho biết họ đã thành công trong việc ký hợp đồng với tiền đạo đang khoác áo Everton - Wayne Rooney - bằng một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi, trị giá 10 triệu bảng.

    Điều này cũng đã biến "gã Sherk" trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử của đội bóng nước Mỹ.

    Được biết, sau khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào ngày 1/7 tới, Rooney sẽ chính thức chuyển đến D.C United. Phí chuyển nhượng cho thương vụ này theo báo cáo là 0 đồng. Cựu tiền đạo của Manchester United sẽ có trận ra mắt đội bóng mới vào ngày 14/7 trên sân vận động có sức chứa lên đến 20,000 chỗ - Audi Field.

    Phát biểu về điều này, huyền thoại tuyển Anh cho biết: "Rất thú vị khi gia nhập D.C United vào khoảng thời gian câu lạc bộ chuẩn bị mở cửa sân vận động mới như thế này."

    CHÍNH THỨC: Wayne Rooney gia nhập D.C United - Bóng Đá

     Trang chủ của D.C United đăng ảnh chào mừng Wayne Rooney.

    "Chuyển đến Mỹ và thi đấu ở MLS sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi có khao khát phải thành công và sẽ cống hiến 100% khả năng của mình cho D.C - như những gì tôi từng làm với tất cả những đội mà tôi thi đấu."

    "Tôi không thể chờ lâu hơn nữa để có thể khoác lên người chiếc áo đấu của D.C và làm quen với những người đồng đội mới - những người sẽ cùng tôi mang lại thành công cho câu lạc bộ."

    Wayne Rooney là một huyền thoại thật sự ở câu lạc bộ Manchester United và đội tuyển Anh. Anh đã có 16 mùa giải thi đấu ở Ngoại hạng Anh, ghi được 208 bàn - chỉ đứng sau Alan Shearer (260 bàn) trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ngoại hạng Anh mọi thời đại, 103 kiến tạo và giành 5 danh hiệu vô địch.

    Trong màu áo "Tam Sư", anh nắm giữ 2 kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất (119 lần) và ghi nhiều bàn nhất (53 lần).

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 22:07 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...