MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Văn Thanh 2.0 cập bến CLB Long An

    10:04 Chủ nhật 31/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi giành được chức vô địch cùng U19 tuyển chọn Việt Nam, một nhân tố của khoá 4 HAGL sẽ cập bến CLB Long An ngay trong ngày mai (01/04).

    Phan Du Học - thành viên của khoá 4 HAGL vừa cùng U19 tuyển chọn Việt Nam giành chức vô địch tại giải U19 Quốc tế. Và ngay sau niềm vui này, hậu vệ sinh năm 2001 sẽ khăn gói đến nhận việc tại CLB Long An trong ngày 01/04 tới.

    CHÍNH THỨC: Đàn em Công Phượng cập bến CLB Long An (Du Học) - Bóng Đá

     Phan Du Học (trắng) sẽ thi đấu cho CLB Long An tại giải Hạng Nhất 2019.

    Theo đó, CLB HAGL đã đồng ý cho Du Học thi đấu cho đội chủ sân Long An theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm. Đây được xem là sự bổ sung muộn nhất của đại diện miền Tây Nam Bộ trước thềm giải Hạng Nhất 2019.

    Du Học là một trong những cái tên đáng chú ý của lứa cầu thủ khóa 4 HAGL JMG. Chính bầu Đức từng cho biết xuất sắc hơn khóa 1 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Với phong cách thi đấu cần cù, nhiệt huyết, Du Học khiến NHM liên tưởng đến người đàn anh ở HAGL là Vũ Văn Thanh. Điểm mạnh của hậu vệ này chính là những pha đi bóng ở tốc độ cao và qua người rất khéo léo.

    Trước Du Học, CLB Long An cũng đã chào đón 4 tân binh là: Phan Đức Lễ, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Đình Hiếu và Trần Đình Trường. Vừa qua, cựu vương V-League đã dừng bước tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia sau khi để thua Dược Nam Hà Nam Định trên chấm luân lưu may rủi.

    Đăng Huy | 09:45 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...