MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • CHÍNH THỨC: Thomas Tuchel tiếp quản ghế nóng ở PSG

    23:25 Thứ hai 14/05/2018

    BongDa.com.vn Chiếc ghế nóng tại PSG đã chính thức có chủ khi cựu HLV Borussia Dortmund được bổ nhiêm thay nhà cầm quân Unai Emery.

    Trên trang chủ CLB, Paris Saint-Germain đã có thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Thomas Tuchel làm huấn luyện viên mới của gã nhà giàu nước Pháp bằng một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. 

     - Bóng Đá

     HLV mới của PSG: Thomas Tuchel.

    Đây là kết quả đã được dự đoán kể từ khi Thomas Tuchel giã từ Borrusia Dortmund. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, tân HLV của PSG được kỳ vọng sẽ giúp câu lạc bộ tiến xa hơn tại đấu trường Champions League.

    "Đó là niềm vui, niềm tự hào cùng những tham vọng lớn khi tôi quyết định gia nhập một trong những câu lạc bộ tuyệt vời nhất thế giới, Paris Saint-Germain," Tuchel nói. “Tôi không thể chờ đợi lâu hơn cơ hội được làm việc với tất cả những cầu thủ nơi đây, tất cả họ đều là những ngôi sao hàng đầu."

    “Cùng với những trợ lý của tôi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp đội bóng nâng tầm đẳng cấp ở châu Âu lên mức độ cao nhất. Ở Paris có một tiềm năng rất to lớn và đây là thử thách thú vị nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. ”

    Trong khi đó, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi ca ngợi HLV Tuchel là một người đầy cá tính với triết lý bóng đá tấn công linh hoạt.

    "Tôi rất vui mừng chào đón Thomas Tuchel trở thành huấn luyện viên mới của PSG," ông nói.

    "Thomas là một trong những huấn luyện viên có sự thăng tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Anh ấy đã được thừa hưởng gần như trọn vẹn các công thức mang tính hiệu quả và có đóng góp không nhỏ đến nền bóng đá tuyệt vời của nước Đức, đặc biệt ở cấp độ quốc tế."

    NÓNG: Thomas Tuchel chính thức ngồi ghế nóng ở PSG - Bóng Đá

     Thông báo trên tài khoản mạng xã hội Twitter của PSG. Ảnh chụp màn hình.

    NÓNG: Thomas Tuchel chính thức ngồi ghế nóng ở PSG - Bóng Đá

     Trang chủ PSG. Ảnh chụp màn hình.

    Về phần HLV Unai Emery, sau 2 năm dẫn dắt PSG khá thành công tại giải quốc nội nhưng lại thu về thành tích không mấy khả quan ở đấu trường C1 cộng với việc không thể quản lý được phòng thay đồ "toàn Sao" của đội chủ sân Công viên các hoàng tử thì một lời chia tay vào cuối mùa giải này được xem là hoàn toàn hợp lý.

    Được biết, Arsenal cũng đang liên hệ để có được HLV Unai Emery sau khi giáo sư Arsene Wenger tuyên bố từ chức.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh - BongDa.com.vn - TTVN | 22:55 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...