MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • CHÍNH THỨC: Sao Chelsea công bố ra đi, hận Sarri

    14:44 Chủ nhật 05/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ quân The Blues gửi thông điệp rời Stamford Bridge, sau 7 năm cống hiến.

    Về danh nghĩa, Gary Cahill vẫn đang là đội trưởng của Chelsea ở chiến dịch 2018/19. Thế nhưng từ đầu mùa, trung vệ người Anh gần như bị loại khỏi mọi kế hoạch của HLV Maurizio Sarri.

    Kể từ ngày chiến lược gia người Ý tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Stamford Bridge, Cahill mới được ra sân 7 trận. Trong đó hết 6 trận là ở đấu trường phụ Carabao Cup và vòng bảng Europa League. Ở Premier League, thời gian góp mặt của Cahill là vỏn vẹn 21 phút.

    Trả lời phỏng vấn Telegraph, Cahill đã bộc bạch tất cả ấm ức: "Thật sự rất tồi tệ với tôi ở phương diện cá nhân. Tôi sẽ xóa tất cả khỏi đầu khi rời Chelsea. Ký ức cuối cùng của tôi sẽ là trận chung kết FA Cup mùa trước."

    Cahill nói lời chia tay Chelsea - Bóng Đá

     Cahill không được Sarri trọng dụng.

    "Rất khó khăn. Tôi đã thi đấu thường xuyên trong 6 mùa gần nhất và chiến thắng tất cả cùng Chelsea, vì vậy theo dõi qua các khán đài là điều tôi không mong đợi. 

    Nếu bạn không dùng 1 cầu thủ, bất kỳ ai, trong 2, 3 hay 4 trận, bạn không phải nói lý do. Nhưng khi chạm mốc 8 hay 9 trận, bạn phải giải thích tình hình. Chuyện gì đang diễn ra? Thế nhưng HLV vẫn chưa làm thế. 

    Không chỉ mình, tôi còn thấy hoàn cảnh tương tự với các cầu thủ từng giành danh hiệu với Chelsea. Rất khó để tôn trọng người không tôn trọng những cầu thủ đã cùng CLB vô địch."

    Sarri từng thừa nhận Cahill có thể là hậu vệ hay nhất của Chelsea trong phạm vi vòng cấm, nhưng cho rằng việc anh vắng mặt là do không đủ kỹ thuật. 

    Tuy nhiên với sự nghiệp được dẫn dắt bởi 19 HLV ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Cahill quả quyết: "Tôi đã thích ứng với các chiến thuật khác nhau, các sơ đồ và triết lý của mọi HLV từng chơi dưới quyền. Tôi vẫn sẽ tiếp tục học hỏi từ HLV tiếp theo của mình. Mọi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều là 1 quá trình học hỏi."

    "Tôi khá tự hào với cách mình đối phó với tình hình. Tôi không gây gián đoạn và vẫn tập luyện cật lực hàng ngày. 

    Tôi có 1 sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người tại CLB, các cầu thủ, nhân viên và những người giúp đỡ, tạo cơ hội cho mình. Vì vậy là quan trọng với tôi khi hành xử theo cách đúng đắn.

    Khi Ethan Ampadu hay 1 cầu thủ trẻ khác thăng tiến, cậu ấy có thể nhìn cách bạn cư xử hàng ngày. Bạn phải là 1 hình mẫu tốt."

    Cahill nói lời chia tay Chelsea - Bóng Đá

     Cahill chính thức tuyên bố ra đi.

    Cahill cũng tuyên bố thẳng thừng việc ra đi vào cuối mùa: "Mọi người bàn tán như thể sự nghiệp của tôi đến đoạn kết, nhưng với tôi hoàn toàn không phải thế. 100% tôi thấy mình dễ dàng thi đấu tiếp 3 hay 4 năm với cách đang chăm sóc bản thân.

    Tôi sẵn sàng ra đi và sẽ rời CLB với sự biết ơn đến toàn thể cầu thủ, các nhân viên và các fan giúp đỡ tôi rất nhiều. Và tôi ra đi với đầu ngẩng cao."

    Phụng Sồ | 13:45 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...