MỚI NHẤT :
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Chính thức: Rooney rời tuyển Anh sau trận đấu thứ 120

    22:09 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Anh Wayne Rooney sẽ tham dự trận đấu tiếp theo của Tam sư, đây cũng sẽ là nơi tiền đạo này được tổ chức tri ân.

    Thực tế, lần cuối cùng Wayne Rooney xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia đã là từ 2 năm trước, Mùa hè năm 2017, sau khi rời Manchester United để quay lại Everton, Gã Shrek đã thể hiện một phong độ ấn tượng, do đó HLV Gareth Southgate có ý định triệu tập anh cho chiến dịch vòng loại World Cup. Tuy nhiên, Rooney lại quyết định từ chối và tuyên bố từ giã đội tuyển Anh vào tháng 8 năm ngoái, sau khi đã chơi 119 trận cho Tam sư.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định tổ chức tri ân cho huyền thoại của mình, bằng cách mời Rooney trở lại trong trận giao hữu với Mỹ vào giữa tháng này, qua đó giúp anh cán mốc 120 trận trong màu áo đội tuyển.

    Rooney không rời DC theo dạng cho mượn - Bóng Đá

     Rooney đang là Vua phá lưới của đội tuyển Anh.

    Sau 15 năm cống hiến, Wayne Rooney đã cùng tuyển Anh chinh chiến tại 6 giải đấu chính thức và hiện đang giữ kỷ lục ghi bàn của Tam sư với 53 pha lập công. Cựu sao Quỷ đỏ đã thể hiện sự cảm động trước hành động của Liên đoàn.

    "Tôi đang vô cùng mong chờ được chơi cho tuyển Anh trên sân Wembley một lần nữa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Gareth Southgate và FA khi đã mời tôi trở lại, đồng thời hỗ trợ gây quỹ từ thiện của tôi."

    "Được chơi cho tuyển Anh là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Do đó, được chơi trận cuối cùng và chạm mốc 120, sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt đối với tôi. Rất hợp lý khi đây là trận đấu với Mỹ, tôi hy vọng người hâm mộ 2 bên sẽ thưởng thức trận đấu này."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:30 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...