MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • CHÍNH THỨC! Ronaldo trở thành tỷ phú đầu tiên của bóng đá thế giới

    09:25 Thứ bảy 06/06/2020 | 5

    BongDa.com.vn Theo tạp chí danh tiếng Forbes, CR7 có tổng khối tài sản vượt qua cột mốc 1 tỷ USD; qua đó lập nên thành tích đặc biệt trong giới quần đùi áo số.

     

     Đẳng cấp của Cristiano Ronaldo

    Theo tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo đã nối bước những Tiger Woods và Floyd Mayweather trở thành vận động viên thứ 3 có tổng khối tài sản vượt qua cột mốc 1 tỷ USD. Đồng thời, siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ "tỷ phú" đầu tiên trong lịch sử túc cầu giáo thế giới.

    CR7 kiếm được 105 triệu USD vào năm ngoái, qua đó giúp hầu bao của mình vượt qua con số 1 tỷ USD (789 triệu bảng Anh). 

    Tạp chí Forbes bầu chọn tiền đạo 35 tuổi là người nổi tiếng có mức thu nhập cao thứ 4 trong năm 2020 sau những Roger Federer, Kanye West và Kylie Jenner. Siêu sao Lionel Messi đứng thứ 5 và siêu sao người Brazil, Neymar đứng thứ 7 trong bản danh sách.

    Ronaldo becomes the first-ever footballer to reach billionaire status - Bóng Đá

    Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên có tổng khối tài sản vượt qua 1 tỷ USD.

    Ngoài sự nghiệp bóng đá lừng lẫy, Ronaldo còn vô cùng "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh riêng, bao gồm: thời trang, nước hoa, chuỗi khách sạn, nhà hàng, bảo tàng CR7 tại quê nhà Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha. 

    Chia sẻ mới đây trên truyền thông, Jack Grealish tiết lộ bản thân đã học hỏi rất nhiều thứ từ Cristiano Ronaldo xuyên suốt sự nghiệp quần đùi áo số:

    "Tôi yêu tất cả mọi thứ, ngay cả những CĐV đối phương luôn kích động, mỉa mai tôi. Cristiano Ronaldo từng vượt qua sự thù hận từ những fan hâm mộ khi anh ấy đến thi đấu trên sân của Aston Villa. CR7 luôn biết cách đứng lên và hành động từ những chỉ trích. Anh ấy là một tấm gương với cá nhân tôi,".

    Anh Nguyễn | 08:55 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...