MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • CHÍNH THỨC: "Nỗi ám ánh" của Messi từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế

    02:19 Thứ sáu 29/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Gonzalo Higuain vừa chính thức nói lời xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia Argentina.

    Kể từ sau World Cup 2018, Gonzalo Higuain chưa có thêm một lần khoác áo ĐTQG. Phần vì đội bóng xứ Tango đang tạo cơ hội cho các tài năng trẻ khác, phần vì Higuain đang không có phong độ tốt vào thời điểm hiện tại.

    Trong mùa giải này, cựu tiền đạo Real Madrid thi đấu cực kỳ nhạt nhòa trong màu áo của AC Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Juventus. Hiện tại đến Chelsea, sát thủ xứ Tango vẫn chưa tìm lại hình ảnh đích thực của mình. 

    Quá chán nản với viễn cảnh không được triệu tập vào đội tuyển và nghĩ bản thân đã bắt đầu có tuổi nên mới đây, Higuain đã nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. 

    Tiền đạo 31 tuổi nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để anh đưa ra quyết định đầy nuối tiếc này. Anh nói trên Fox Sports:

    "Sự nghiệp thi đấu của tôi ở ĐTQG cần dừng lại. Giờ là lúc tôi cần dành thêm thời gian chăm sóc cho gia đình và cho cả bản thân. Bây giờ tất cả đã có thể ngừng băn khoăn về việc tôi có tiếp tục lên tuyển nữa hay không. Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc."

    CHÍNH THỨC:

     Higuain chính thức nói lời tạm biệt đội tuyển Argentina.

    Có một sự thật rằng, tuy El Pipita là một chân sút cừ khôi ở cấp câu lạc bộ nhưng hễ khoác áo Argentina, cầu thủ sinh năm 1987 chưa bao giờ thể hiện hết phẩm chất tốt nhất của mình. Trong những thời khắc quyết định, Higuain đều bỏ lỡ cơ hội một cách vô duyên và khiến đội nhà thua trận.

    Hẳn khoảnh khắc mà NHM nhớ nhất về tiền đạo người Argentina lúc ở đội tuyển chính là tình huống Higuain sút bóng trượt ra ngoài khung thành cả tấc khi đối mặt với Manuel Neuer ở trận chung kết World Cup 2014.

    Chính pha bỏ lỡ đáng tiếc đó đã khiến Albiceleste nói chung và Messi nói riêng lỗi hẹn với chiếc cúp vàng thế giới. Đến tận bây giờ nhiều người vẫn cho rằng Higuain chính là "nỗi ám ảnh" đeo bám Messi ở ĐTQG và khiến tiền đạo đang chơi cho Barcelona thiếu đi sự vĩ đại vì không thể vô địch World Cup cùng Argentina.

    CHÍNH THỨC:

     Khoảnh khắc ám ảnh Higuain, Messi và Argentina.

    Một thống kê chỉ ra rằng, Higuain đã cùng Messi tham dự 3 trận chung kết ở cấp đội tuyển nhưng tất cả cũng đều chung một kết quả: Argentina ngậm ngùi nhìn đối thủ giơ cao cúp vô địch. Đó là thực tế khiến El Pipita nhận những lời chỉ trích thiếu công bằng trong khoảng thời gian lên tuyển.

    Giờ đây chặng đường của Higuain dưới màu áo xanh của Argentina đã dừng lại và tiền đạo đang chơi cho Chelsea ghi được 31 bàn trong 75 trận thi đấu cho đội tuyển nước nhà. Thành tích đó giúp số 9 trở thành chân sút xuất sắc thứ 6 trong lịch sử bóng đá Argentina đứng ngay sau Maradona.

    Lữ Phong | 01:50 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...