MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Chính thức: Mourinho 'né' thành công án phạt từ FA

    10:33 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Quỷ Đỏ không bị phạt, nhưng người "gây chiến" với ông thì không may mắn như vậy.

    Ở Vòng 9 Premier League, trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Manchester United đã xảy ra một sự cố. Phút 90+6, khi đội khách đang dẫn trước 2-1, Ross Barkley đã chớp thời cơ trong vòng cấm, đệm bóng cận thành san bằng cách biệt. Phấn khích trước pha làm bàn cảm xúc của Barkley, trợ lý HLV The Blues, Marco Ianni đã chạy đến ăn mừng trước mặt toàn thể BHL và các cầu thủ trên băng ghế dự bị Quỷ Đỏ.

    Cảm thấy bị khiêu khích, HLV Jose Mourinho không kiềm chế cơn nóng giận lao thẳng về phía Ianni. Trận đấu sau đó đã phải gián đoạn vài phút, khi các nhân viên an ninh khá tốn sức để cách ly những cái đầu nóng từ cả hai phía. 

    Mourinho và Ianni bị FA phạt - Bóng Đá

     Tình huống va chạm nảy lửa giữa thành viên 2 đội.

    Sau trận đấu, cả HLV Maurizio Sarri lẫn Ianni đã gặp trực tiếp Mourinho xin lỗi. HLV Bồ Đào Nha cũng đã bỏ qua và khẳng định chuyện xem như dàn xếp ổn thỏa. Dù thế, sau khi xem xét băng hình, Liên đoàn bóng đá Anh FA đã quyết định buộc tội Ianni theo lỗi "hành xử không đúng đắn". 

    Thông báo từ FA còn cho biết Mourinho không bị buộc tội, chỉ phải nhận nhắc nhở chính thức về phản ứng của mình. Cả Chelsea và United cũng nhận nhắc nhở tương tự.

    Ianni sẽ có thời hạn kháng cáo đến 6 giờ tối (giờ Anh) thứ Năm tuần này, trước khi nhận án phạt cụ thể. Mourinho dù không bị phạt lần này nhưng vẫn đang đối mặt án cấm chỉ đạo khác, vì phát ngôn sau trận gặp Newcastle.

    Phụng Sồ | 09:20 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...