MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • CHÍNH THỨC: Man United trở thành "nạn nhân" tiếp theo của COVID-19

    05:01 Thứ tư 11/03/2020

    BongDa.com.vn Nửa đỏ thành Manchester sẽ thi đấu trên SVĐ không có khán giả ở trận đấu lượt đi vòng 16 đội Europa League.

    Dịch cúm virus corona đang ảnh hưởng mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng đến bóng đá châu Âu. Nhiều trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Kịch bản đó một lần nữa lặp lại ở Europa League và Man United trở thành ông lớn tiếp theo chịu tác động từ COVID-19.

    Bộ trưởng Y tế Áo, Rudolf Anschober ra tuyên bố trong một buổi họp báo với giới truyền thông rằng: Tất cả các sự kiện ngoài trời có quy mô từ 100, 500 người sẽ bị đình chỉ cho đến giữa tháng Tư năm nay. 

    Manchester United’s Europa League clash vs LASK to be played behind closed doors - Bóng Đá

    Ole cùng các học trò sẽ thi đấu trên SVĐ không có khán giả.

    Như vậy, theo tờ báo lớn nhất nước Áo, Kronen Zeitung, màn chạm trán giữa LASK và Man United sẽ diễn ra trên SVĐ Linzer Stadion mà không có khán giả nào

    Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình mỗi câu lạc bộ và những quyết định của mỗi nước sở tại. Song song với đó, chúng tôi cũng liên hệ thường xuyên với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),".

    Trước đó, bóng đá Ý cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tất cả các sự kiện thể thao tại Ý sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 03 tháng 04 năm 2020 trước sự bùng phát, lây lan với tốc độ chóng mặt của dịch cúm virus Corona. Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố trước truyền thông.

    Bên cạnh đó, thủ tướng Giuseppe Conte cũng ban hành quy định cấm tụ tập nơi đông người trên phạm vi toàn quốc, bao gồm những hoạt động thể thao. 

    Jurgen Klopp phát biểu về virus corona

    Anh Nguyễn | 06:24 11/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...