MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • CHÍNH THỨC! Ligue 1 mùa giải 2019/2020 kết thúc bởi COVID-19

    05:06 Thứ tư 29/04/2020 | 5

    BongDa.com.vn Thông báo từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết giải vô địch quốc gia xứ lục lăng năm nay phải chấm dứt trước diễn biến của đại dịch COVID-19.

    Theo ESPN, giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 mùa giải 2019/2020 đã kết thúc sau khi Thủ tướng Pháp, Edouard Philippe tuyên bố các sự kiện thể thao lớn xứ lục lăng không thể diễn ra trước tháng 9. Các môn thể thao phải bị cấm trong vòng vài tháng vì mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho cộng đồng.

    Trong bài phát biểu trước truyền thông, Edouard Philippe cho biết: "Các sự kiện thể thao lớn không thể diễn ra trước tháng 9. Bóng đá mùa giải 2019/2020 sẽ không thể tiếp tục,".

    Quyết định từ phía chính phủ Pháp đã chấm dứt hoàn toàn kế hoạch quay trở lại tập luyện vào tháng 5, thi đấu trở lại vào tháng 6 của Ligue 1 lẫn Ligue 2. Song song với đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng gặp tình huống khó xử khi PSG đã lọt đến vòng tứ kết; Lyon chạm trán Juventus tại vòng 16 đội Champions League.

    Coronavirus: French PM announces end of Ligue 1, Ligue 2 seasons - Bóng Đá

    Ligue 1 mùa giải 2019/2020 đã kết thúc.

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet khẳng định mùa giải 2019/2020 đã kết thúc ngay sau tuyên bố từ Thủ tướng Edouard Philippe. Le Graet cũng loại trừ mùa giải mới sẽ bắt đầu vào tháng 1 hoặc tháng 2.

    Giờ đây, FFF sẽ xem xét các giải pháp quyết định có công nhận thứ hạng hiện tại của các đội bóng hay không, ai là đội vô địch, ai xuống hạng, ai lên hạng, các suất tham dự Champions League từ 3 hạng đấu cao nhất nước Pháp. 

    Anh Nguyễn | 04:36 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...