MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • CHÍNH THỨC: Lật kèo Bình Định, HAGL mang 9 sao trẻ cho đội Hạng Nhì mượn

    18:06 Thứ tư 12/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi rút 8 viện binh trở về từ CLB Bình Định, HAGL đã quyết định đưa 9 tài năng trẻ đến đầu quân cho Công an Nhân dân.

    Sau khi mùa giải 2019 kết thúc, với quyết tâm thăng hạng, CLB Bình Định đã mượn được 8 cầu thủ từ HAGL để chuẩn bị lực lượng ở mùa giải mới, trong đó đáng chú ý có Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình. Thời điểm ban đầu, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã đồng ý và cho các "lính ruột" về cống hiến cho đội bóng quê hương ông.

    Tuy nhiên, gần đến thời điểm giải khởi tranh, bầu Đức lại bất ngờ rút 8 cầu thủ HAGL trở về đội và khiến cho HLV Đức Thắng gặp khó khăn khi kế hoạch cho mùa giải mới đã được "đóng khung".

    CHÍNH THỨC: Lật kèo Bình Định, HAGL mang 9 sao trẻ cho đội Hạng Nhì mượn - Bóng Đá

    HAGL rút 8 viện binh trở về từ Bình Định và mang cho CAND mượn ở mùa giải 2020. Ảnh: CLB HAGL.

    Trên Tuổi trẻ, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Từ 16 cầu thủ cũ, sau 4 tuần sàng lọc, chúng tôi chọn lại được 11 cầu thủ và bắt đầu tiến hành bổ sung cầu thủ mới. Chúng tôi bị động về nhân sự không ít trong thời gian đầu tập trung đội. Chẳng hạn, CLB HAGL hứa cho chúng tôi mượn nhiều cầu thủ, nhưng rốt cuộc đã không cho mượn dù các cầu thủ đã tập cùng đội."

    Và sau nhiều đồn thổi, cuối cùng HAGL cũng đã cho biết lý do họ rút các viện binh về từ Bình Định. Cụ thể, trên trang Fanpage chính thức của đội bóng Phố Núi đã đăng tải thông tin chính thức về việc CLB mang 9 tài năng trẻ cho CLB Công an Nhân dân (CAND) mượn ở mùa giải 2020.

    Theo đó những cái tên khá quen thuộc với NHM Việt Nam như: Thanh Bình, Hoàng Nam, Thanh Sơn, Tiến Đạt, Minh Quyền, Du Học, A Sân, Duy Kiên và thủ môn Rmah Sươ được bổ sung và giúp CAND hiện thực hoá giấc mơ thăng hạng của mình. Trong đó, đáng chú ý có Đinh Thanh Bình - cựu tiền đạo U23 Việt Nam, Lương Hoàng Nam - cựu tuyển thủ U20 Việt Nam dự World Cup U20 2017 tại Hàn Quốc và Trần Thanh Sơn - người vừa cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. Đội bóng của ngành Công an từng lên chơi ở Hạng Nhất 2018 tuy nhiên đã không trụ lại được vì lực lượng quá mỏng và khoản đầu tư chưa căn cơ.

    CHÍNH THỨC: Lật kèo Bình Định, HAGL mang 9 sao trẻ cho đội Hạng Nhì mượn - Bóng Đá

    Trang fanpage chính thức của HAGL đăng tải thông tin về việc đội chủ sân Pleiku mang cho CAND mượn 9 tài năng trẻ. Ảnh chụp màn hình.

    Kế hoạch cho thấy, CAND sẽ đóng quân tại Hàm Rồng cùng HAGL và sẽ tham dự Hạng Nhì 2020. Ở giải đấu năm tới sẽ có 3 suất thăng hạng thế nên, ngoài CAND, các đội bóng khác cũng có khát khao đoạt vé. Có thể kể đến CLB Vĩnh Long.

    Với sự bổ sung rầm rộ bằng những tân binh chất lượng trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL cũng như từng thử lửa qua các lứa trẻ ĐTQG Việt Nam, chắc chắn CAND sẽ rất mạnh và là một trong những ứng cử viên thăng hạng ở mùa giải năm nay.

    Đăng Huy | 17:36 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...