MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC: Huỳnh Đức chia tay SHB Đà Nẵng sau V-League 2017

    23:00 Thứ tư 15/11/2017

    BongDa.com.vn Sau những thông tin được đồn đoán trước đó, Lê Huỳnh Đức đã chính thức xin rút lui khỏi vị trí HLV trưởng SHB Đà Nẵng khi mùa giải 2017 kết thúc, sau buổi họp với toàn thể BHL và cầu thủ chiều 15/11.

    Trước khi bước vào buổi tập chiều 15/11 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Sài Gòn FC vào cuối tuần này, HLV Lê Huỳnh Đức đã dành một ít thời gian để họp BHL và toàn đội để truyền đạt những tâm tư, ý định của mình.

    Theo đó, nhà cầm quân đã gắn liền với SHB Đà Nẵng trong suốt 10 năm qua đưa ra quyết định xin rút lui khỏi vị trí HLV trưởng đội bóng sông Hàn khi mùa giải 2017 kết thúc, bất chấp sự thuyết phục của các cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Đức chắc chắn sẽ chia tay SHB Đà Nẵng sau mùa giải 2017.

    Sau đó, buổi tập diễn ra với tâm lý nặng nề, sự buồn bã được thể hiện trên hầu hết khuôn mắt của các cầu thủ. Thậm chí khi kết thúc buổi tập, tiền vệ Hoàng Minh Tâm đã đăng tải dòng tâm trạng: “Lần đầu tiên trong một buổi tập tôi phải cố gắng gượng cười...!”. Còn tiền vệ Nguyễn Thanh Hải thì chỉ ngắn gọn: ”Lời chia tay dễ nói thế sao anh…!

    Hiện BLĐ SHB Đà Nẵng vẫn chưa lên tiếng về việc này, họ chỉ cho biết thông tin khi có kết quả làm việc với HLV Lê Huỳnh Đức sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, việc Huỳnh Đức xin rút lui dường như không thể cứu vãn được nữa. Ông muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi quyết định quay trở lại với nghiệp cầm quân.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh sẽ không còn được Huỳnh Đức dìu dắt ở mùa giải sang năm.

    Thông tin Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng đang thật sự khiến người hâm mộ đội bóng sông Hàn “dậy sóng” thật sự, bởi họ thừa hiểu những gì mà cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã đóng góp cho bóng đá Đà Nẵng là quá lớn.

    Tuy nhiên, sau những thành tích không tốt ở 4 mùa giải đã qua và tại V-League 2017, dường như sức ép quá khủng khiếp từ người hâm mộ màu áo cam đã khiến Huỳnh Đức đi đến quyết định này.

    Trận đấu cuối cùng của HLV Lê Huỳnh Đức trên cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, sẽ là cuộc tiếp đón Sài Gòn FC vào cuối tuần này.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn- TTVN | 22:20 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...