MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo triệu tập 36 cầu thủ cho ĐT Việt Nam

    13:33 Thứ tư 12/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập 36 cầu thủ cho đợt tập trung vào ngày 18/8 tới.

    Nhằm đảm bảo tiến độ cho đợt tập trung ĐT Việt Nam từ ngày 18 đến 25/8, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 36 cầu thủ từ các CLB V-League.

    Trong danh sách lần này, những tuyển thủ quen thuộc đã tạo thành bộ khung vững chãi trong sa bàn của HLV Park Hang-seo ở nhiều đấu trường. Có thể kể đến: Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng…

    CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo triệu tập 36 cầu thủ cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo công bố danh sách triệu tập 36 cầu thủ lên ĐT Việt Nam.

    Song song đó, những cầu thủ tài năng của lứa U23 Việt Nam cũng được trao cơ hội. Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Toản, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh…

    Đặc biệt, trong lần tập trung này, vị thuyền trưởng người Hàn đã trao cơ hội cho khá nhiều gương mặt mới. Cụ thể như: Đào Văn Nam, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Nam, Dương Thanh Hào, Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Minh Tùng,  Trịnh Văn Lợi, Trần Văn Kiên, Trần Bửu Ngọc hay Phạm Văn Phong,...

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có những lý giải về việc triệu tập tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Huy Hùng (đang thuộc biên chế của CLB Quảng Nam) và Đoàn Văn Hậu (vừa từ Hà Lan trở về) như sau: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lần tập trung này của đội tuyển không có sự tham dự của một số cầu thủ thuộc các CLB như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam.

    CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo triệu tập 36 cầu thủ cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Các cầu thủ sẽ tập trung vào ngày 16/8 và bắt đầu tập luyện từ ngày 18/8.

    Đối với trường hợp của Nguyễn Huy Hùng, hậu vệ này đã di chuyển ra Hà Nội từ thời điểm V-League tạm dừng nên đã được triệu tập vào đội tuyển. Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau khi kết thúc hợp đồng với CLB SC Heerenveen (Hà Lan) cũng đã trở về nước từ ngày 1/8 và thực hiện việc cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

    Theo kế hoạch, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cầu thủ được triệu tập sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 16/8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 18/8 và kết thúc giai đoạn tập trung vào ngày 28/8.

    Các biện pháp phòng, chống dịch sẽ được đảm bảo theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế trong suốt quá trình tập trung, tập luyện của đội tuyển.

    Danh sách tập trung ĐT Việt Nam đợt 1/2020

    Thủ môn: Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

    Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (CLB Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương).

    Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (CLB TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

    Đăng Huy | 13:03 12/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...