MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo loại 2 cái tên, chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Malaysia

    15:41 Thứ tư 09/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Như vậy, HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định loại 2 gương mặt và hoàn tất danh sách 23 cầu thủ dự trận đấu với Malaysia và Indonesia.

    Mới đây, theo thông tin cập nhật, HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về 2 cái tên bị loại khỏi danh sách đăng ký của ĐT Việt Nam tại trận đấu với Malaysia và Indonesia. Theo đó, đúng như dự đoán Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên đã bị thầy Park tạm thời gạch tên. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này vẫn được cùng đội bay sang Indonesia để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn.

    CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo loại 2 cái tên, chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Malaysia - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam dự trận gặp ĐT Malaysia.

    Việc Xuân Mạnh và Văn Kiên bị loại không còn quá bất ngờ khi hiện tại, ở ĐT Việt Nam vẫn còn đến 4 cái tên sáng giá khác. Trong tay thầy Park hiện tại còn có: Trọng Hoàng, Văn Thanh (cho vị trí hậu vệ phải) và Văn Hậu, Hồng Duy (cho vị trí hậu vệ trái).

    Cựu HLV ĐT Malaysia ông Datuk K. Rajagopal cũng đánh giá rất cao Trọng Hoàng và Văn Hậu - 2 ứng cử viên sáng giá cho 2 vị trí hậu vệ biên trong đội hình xuất phát ĐT Việt Nam. Trên Zing, phù thuỷ tóc bạc cho hay: "Những gì tôi biết về tuyển Việt Nam là họ có hàng công mạnh với nhiều cầu thủ tốc độ. Từ Asian Cup 2019, tôi ấn tượng với cầu thủ số 8 (Trọng Hoàng) và hậu vệ trái (Văn Hậu)."

    Việc Xuân Mạnh vừa trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài dưỡng thương và thi đấu trở lại tại SLNA cũng là một tín hiệu đáng mừng cho cầu thủ này. Đây được xem là một bước chạy đà cho những cố gắng trong tương lai và hy vọng anh sẽ lấy lại được niềm tin nơi thầy Park.

    CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo loại 2 cái tên, chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Malaysia - Bóng Đá

     Văn Kiên và Xuân Mạnh không nằm trong danh sách 23 cầu thủ được thầy Park đăng ký cho 2 trận đấu tới.

    Trong khi đó, Văn Kiên cũng không phải thất vọng vì anh cũng đã chứng tỏ rất nhiều trong thời gian qua dưới màu áo CLB Hà Nội. Trọng Hoàng và Văn Thanh quá nổi bật và cánh cửa dành cho Văn Kiên cũng vì thế mà hẹp dần đi. Và tất nhiên, hậu vệ này vẫn còn nguyên cơ hội trong những lần tập trung chuẩn bị cho những lượt đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022.

    Trận đấu giữa chủ nhà ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10.

    Danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022

    Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

    Hậu vệ (6): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

    Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

    Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

    Đăng Huy | 15:34 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...