MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • CHÍNH THỨC: HLV Chung Hae-soung chia tay CLB TP.HCM sau 2 mùa giải

    18:27 Thứ năm 12/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau nhiều sóng gió diễn ra trong 2 mùa giải (2019-2020), HLV Chung Hae-soung cũng đã chính thức nói lời chia tay với CLB TP.HCM.

    Sau thành công đưa CLB TP.HCM về thứ 2 tại V-League 2019, HLV Chung Hae-soung hứa hẹn sẽ cùng Chiến Hạm Đỏ chinh phục những tầm cao mới trong mùa giải 2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến đấu trường AFC Cup bị hủy bỏ và quyết tâm của đội bóng thành phố mang tên Bác tại giai đoạn II V-League cũng bị nguội lạnh sau những biến cố trên băng ghế chỉ đạo.

    Cuối cùng, đến hôm nay (12/11), vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã chính thức nói lời chia tay với CLB TP.HCM sau 2 mùa giải gắn bó. Trang Fanpage chính thức của đội đồng chủ sân Thống Nhất đưa tin: "Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến HLV trưởng Chung Hae-soung và các trợ lý trong suốt thời gian gắn bó cùng CLB và xin chúc cho ông cùng các đồng sự của mình những điều tốt đẹp nhất trên con đường sắp tới.

     - Bóng Đá

    HLV Chung Hae-soung chia tay CLB TP.HCM. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.

    Huấn luyện viên Chung Hae-soung dẫn dắt CLB TP.HCM từ tháng 12 năm 2018. Đến nay đã thi đấu 58 trận đấu chính thức trong đó có 29 trận thắng, 11 trận hoà và 18 trận thua. Giành được các danh hiệu Á Quân V-League 2019, đồng hạng ba Cúp Quốc Gia 2019 và 2020, Á Quân Siêu cúp 2018, HLV xuất sắc nhất mùa giải 2019,..."

    Theo nhiều nguồn tin chưa chính thức, BLĐ TP.HCM dường như đã chuẩn bị cho một cuộc đổi ngôi mới tại CLB và đang liên hệ với 1 nhà cầm quân của Thái Lan. Trang Thairath (Thái Lan) đưa tin: "Chủ tịch CLB TP.HCM [Nguyễn Hữu Thắng] đang quan tâm và muốn đưa nhà cầm quân người Thái sang dẫn dắt đội bóng. Họ đã tiếp xúc với một cựu tuyển thủ Thái Lan và đề nghị ông này dẫn dắt CLB ở V-League 2021. Hai bên đang đàm phán."

    Đăng Huy | 17:57 12/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...