MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • CHÍNH THỨC: HAGL có thêm 2 tân binh, tiếp tục gia cố hàng thủ

    11:45 Thứ năm 03/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, CLB HAGL đã công bố 2 tân binh vừa cập bến đội bóng, chuẩn bị cho V-League 2021.

    Hướng tới mùa giải 2021, HAGL đặt biệt chú trọng khâu nâng cấp hàng phòng ngự, nhất là trong bối cảnh những cái tên như Phạm Hữu Nghĩa, Trương Trọng Sáng, Damir Memovic hay Kester Oahimijie đã rời đội.

    Đầu tiên, đội bóng Phố Núi đã chiêu mộ thành công 2 cựu tuyển thủ Việt Nam là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (từ CLB TP.HCM) và thủ thành Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). Chưa dừng lại ở đó, mới đây, trang fanpage chính thức của đội chủ sân Pleiku đưa tin họ đã có thêm sự phục vụ của 2 cái tên là Nguyễn Văn Việt (Than Quảng Ninh) và Tiêu Exal (CLB TP.HCM).

    CHÍNH THỨC: HAGL có thêm 2 tân binh, tiếp tục gia cố hàng thủ - Bóng Đá

    Van Việt và Exal cập bến HAGL. Ảnh: Fanpage CLB HAGL.

    Cụ thể, HAGL chiêu mộ Văn Việt - tân binh của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 12/2020 lần này - với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Trung vệ sinh năm 1989 thi đấu khá ổn định trong thành phần của đội bóng đất mỏ ở mùa giải 2020 và lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo.

    Trong khi đó, Tiêu Exal là một hậu vệ trẻ tài năng. Anh từng được thầy Park gọi lên U22 Việt Nam trong những đợt tập trung ngắn ngày tổ chức vào tháng 8/2020. Exal là cầu thủ Việt gốc Pháp và được chuyển đến HAGL theo dạng cho mượn 2 mùa giải.

    Như vậy, về cơ bản, HAGL đã có đủ lực lượng về nội binh để nghĩ đến những mục tiêu sắp tới. Họ đã đón về những cái tên được mang cho mượn ở những mùa giải vừa qua như: Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Trần Hữu Đông Triều, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng, Lê Minh Bình, Nguyễn Duy Thắng.

    Đăng Huy | 11:15 03/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...