MỚI NHẤT :
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • CHÍNH THỨC: Frank Lampard thông báo giải nghệ

    18:12 Thứ năm 02/02/2017 | 7

    BongDa.com.vn Huyền thoại Chelsea, Frank Lampard đã chính thức đưa ra quyết định giải nghệ ở tuổi 38.

    Frank Lampard bắt đầu sự nghiệp tại West Ham United vào năm 1994, nơi cha anh từng thi đấu. Bắt đầu từ mùa giải 1998-99, Lampard mới bắt đầu có mặt trong đội hình chính thức của West Ham và có được chiếc cúp vô địch UEFA Intertoto năm 1999. Năm 2001, anh chính thức chuyển đến thi đấu cho Chelsea với giá 11 triệu bảng Anh.

    CHÍNH THỨC: Frank Lampard thông báo giải nghệ - Bóng Đá

     Lampard thông báo giải nghệ.

    Tại Chelsea, Lampard đã giành được 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn chức vô địch Cúp FA và hai chức vô địch Cúp Liên đoàn bóng đá Anh ở đấu trường quốc nội, một danh hiệu vô địch UEFA Champions League và một danh hiệu vô địch UEFA Europa League. Kết thúc mùa giải 2013-14, anh đã chính thức rời Chelsea sau 13 năm gắn bó. Sau đó, Lampard đến thi đấu cho Man City rồi gần đây nhất là New York City và vẫn duy trì được phong độ khá ấn tượng.

    Frank Lampard được coi là một trong những huyền thoại số một của Chelsea. Anh ra sân 429 trận cùng đội bóng phía Tây thủ đô London. Cựu thủ quân tuyển Anh cũng đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của Chelsea với 211 bàn thắng trên mọi mặt trận.

    Những khoảnh khắc đáng nhớ của Lampard cùng Chelsea:

    Lampard chia sẻ về quyết định của mình: "Sau chặng đường 21 năm không thể tin được, tôi biết rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ của mình. Ở tuổi 38, tôi vẫn nhận được một số lời đề nghị thú vị ở trong và ngoài nước, nhưng tôi cảm thấy bây giờ là thời gian để tôi bắt đầu viết tiếp chương mới trong sự nghiệp. Tôi vô cùng tự hào về những danh hiệu mà tôi có được, thật vinh dự khi có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG và ghi hơn 300 bàn trong sự nghiệp.

    Có rất nhiều người để tôi nói lời biết ơn. Tôi cảm ơn cha mẹ đã truyền cho tôi những giá trị của sự nỗ lực trong công việc, sự cống hiến, tính chuyên nghiệp mà tôi luôn mang theo bên mình. Tôi mãi mãi biết ơn sự hỗ trợ của gia đình, cô vợ Christine cùng hai đưa con gái Luna và Isla của tôi. Những gì họ gửi đến tôi là nguồn sức mạnh lớn lao của tôi ở sân bóng. Tôi yêu tất cả.

    Ngoài ra, bạn bè, những đồng đội của tôi cũng luôn bên cạnh tôi. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, HLV, đội ngũ trợ lý, các nhân viên mà tôi có vinh dự làm việc cùng. Tôi cũng muốn cám ơn những CLB mà tôi đã gắn bó. Đầu tiên là West Ham đã cho tôi ra mắt năm 1996. Cám ơn những con người ở đó đã đặt niềm tin vào tôi khi tôi còn trẻ. Gần đây là Man City và New York City FC. Tôi rất thích thú những năm cuối cùng của tôi tại 2 CLB này và rất biết ơn sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ City Football Group và tất cả NHM.

    Dĩ nhiên, phần lớn nhất của trái tim tôi thuộc về Chelsea Football Club. CLB đã cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi không bao giờ quên những cơ hội mà họ dành cho tôi, những thành công mà tôi có được. Tôi không thể gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi trong 13 năm ở đó, từ khi tôi vừa kí hợp đồng cho đến khi tôi ra đi. Tôi biết ơn tất cả mọi người, mọi thứ tại đó. Tôi biết ơn NHM, các đồng đội đã ủng hộ tôi hết lòng. Niềm đam mê, khao khát của họ là sức bật, là động lực của tôi. Tôi không thể làm được nhiều thứ mà không có họ.

    Cho tương lai, tôi rất biết ơn FA đã cho tôi cơ hội học tập để nâng cao trình độ huấn luyện của mình. Có lẽ, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi. Nhưng ước mơ của tôi luôn là một ngày nào đó, được dẫn dắt Chelsea trên cương vị một huấn luyện viên trưởng, dù nó thực sự khó khăn."

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:00 02/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...