CHÍNH THỨC: FIFA ra phán quyết cuối cùng vụ Xhaka, Shaqiri
01:00 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn Sau những pha ăn mừng bàn thắng gây thù địch trong trận đấu với Serbia, bộ đôi người Thuỵ Sĩ đã nhận phán quyết từ liên đoàn bóng đá thế giới.

Theo đó, Xherdan Shaqiri và Granit Xhaka đã thoát khỏi án phạt treo giò từ uỷ ban kỷ luật FIFA, cùng với đó là hậu vệ đội trưởng Stephan Lichtsteiner cũng không bị cấm thi đấu với những phát biểu sau cuộc đụng độ với đội tuyển Serbia về bộ đôi này.

Đây quả thực là một tin không thể vui hơn với đội tuyển Thuỵ Sĩ, khi họ chỉ có 2 ngày chuẩn bị trước trận đấu quyết định giành tấm vé chơi ở vòng 16 đội mạnh nhất, nơi đội bóng Châu Âu sẽ có cuộc chạm trán với Costa Rica, những người đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua trước Brazil và Serbia.

CHÍNH THỨC: FIFA ra phán quyết cuối cùng vụ Xhaka, Shaqiri - Bóng Đá

 Pha ăn mừng đậm tính "kích động" của bộ đôi gốc Albania.

Tuy nhiên, bộ ba của đội tuyển Thuỵ Sĩ này vẫn phải chấp hành một án phạt về tài chính khi Shaqiri và Xhaka buộc phải nộp 10.000 franc, riêng hậu vệ tân binh của Arsenal sẽ chỉ phải nộp 5000 franc (tiền Thuỵ Sĩ). Uỷ ban kỷ luậy của Liên đoàn bóng đá thế giới dựa vào Điều 57 của Bộ luật Kỷ luật FIFA trong phán quyết của mình, trừng phạt ba người này cho "hành vi phi thể thao trái ngược với các nguyên tắc chơi bóng công bằng".

Hành vi của Xhaka cũng như Shaqiri sau những pha lập công vào lưới Serbia được họ thể hiện bằng cách tạo hình một chú chim đại bàng đen hai đầu, biểu tượng trên lá cờ đỏ Albania, vùng lãnh thổ có sự mâu thuẫn sâu sắc về chính trị với Serbia từ trong quá khứ đến nay. Trong khi đó, Lichtsteiner cũng có những phát biểu nhằm mục đích ủng hộ quyền "yêu nước" của những người đồng đội.

Không chỉ có ba người này mà cả hiệp hội bóng đá Serbia cũng bị đem ra "hỏi tội" và bị phạt 54.000 franc. Cụ thể, những người hâm mộ của đội tuyển bóng đá nước này đã có những tấm băng rôn mang tính "phân biệt đối xử" và ném những đồ vật vào chiếc xe bus của đối thủ. Ngoài ra, một lời cảnh báo liên quan cũng được FIFA gửi đến những lãnh đạo cao cấp của bóng đá Serbia.

CHÍNH THỨC: FIFA ra phán quyết cuối cùng vụ Xhaka, Shaqiri - Bóng Đá

 Bên kia chiến tuyến, HLV Krstajic cũng có thể phải nhận án phạt rất nặng với hành vi không đẹp của mình.

Huấn luyện viên đội tuyển Serbia, ông Mladen Krstajic cũng được yêu cầu phải nộp phạt với số tiền 5000 franc. Tuy nhiên, trường hợp của vị chiến lược gia này có vẻ nghiêm trọng nhất khi ông còn có thể bị trục xuất khỏi World Cup với hành vi tấn công trọng tài Brych. Nếu không thể chứng minh mình trong sạch ở toà án Liên hiệp quốc (nằm tại thành phố The Hague, phía tây Hà Lan), nhiều khả năng đội tuyển Serbia sẽ phải chịu một tổn thất cực lớn.

Vũ Quang Toản | 00:15 26/06/2018