CHÍNH THỨC: Đội trưởng ĐT Peru sẽ được dự World Cup
22:33 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Thủ quân đội tuyển Peru Paolo Guerrero sẽ chính thức được tham dự World Cup sau khi án cấm thi đấu của FIFA bị dỡ bỏ.

Paolo Guerrero được kết luận dương tính với cocain sau đợt kiểm tra ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, sau trận đấu với Argentina do uống một loại trà chứa chất kích thích trên.

Ngay lập tức anh nhận án kỷ luật lên đến 12 tháng của FIFA, bắt đầu tính từ tháng 11/2017. Sau đó án phạt được giảm xuống 6 tháng nhằm cho Guerrero có cơ hội tham dự VCK World Cup đầu tiên cũng như cuối cùng của mình.

 - Bóng Đá

 Pablo Guerrero sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên chưa đầy 2 tuần sau khi được giảm án. Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) quyết định tăng án phạt lên 14 tháng sau khi Cơ quan chống Doping Thế giới (WADA) quyết định kháng cáo.

Mặc dù vậy, mới đây thì Tòa án Liên bang Thụy Sỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm trên và đồng nghĩa với việc Paolo Guerrero có thể tham dự VCK World Cup sắp tới cùng đội tuyển Peru của mình. Tòa án tuyên bố rằng hành vi của Pablo là không cố ý và hoàn toàn bị động, nên họ quyết định dỡ án phạt này.

Được biết trước đó đã có rất nhiều người, trong đó có các đội trưởng của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ việc dỡ lệnh cấm đối với Pablo. Và giờ đây, anh và đội tuyển Peru của mình sẽ được trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên sau 36 năm.

Vương Ngọc | 22:10 31/05/2018