MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • CHÍNH THỨC: Đội trưởng của Bale, Ramsey gia nhập Stoke

    05:26 Thứ sáu 03/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi đã có được một vài tân binh đáng chú ý, Everton đã bắt đầu nghĩ đến việc thanh lọc đội hình.

    Và theo đó, trung vệ Ashley Williams đã gia nhập Stoke City theo một bản hợp đồng cho mượn 'dài hạn' từ The Toffees. Ngôi sao người xứ Wales đã không còn chỗ đứng vững chắc tại sân Goodison Park và đành phải chuyển đến sân chơi hạng nhất ở mùa giải sắp tới.

    CHÍNH THỨC: Đội trưởng xứ Wales cập bến Stoke - Bóng Đá

     Williams đã khoác lên mình màu áo của những người 'thợ gốm' Stoke City.

    Williams năm nay 33 tuổi, anh từng nổi danh tại Swansea City với hơn 300 lần suốt quãng thời gian được coi như 'hoàng kim' của đội bóng đến từ xứ Wales, trước khi đến với thành phố cảng Liverpool vào năm 2016.

    Trên phương diện đội tuyển quốc gia, cầu thủ này đang giữ băng đội trưởng của của những ngôi sao như Gareth Bale hay Aaron Ramsey và có 79 lần ra sân tính từ năm 2008 cho đến này.

    Phát biểu sau thương vụ này, huấn luyện viên của Stoke City, Gary Rowett nói: "Chúng tôi có 2 trung vệ rất giỏi là Ryan Shawcross và Bruno Martins Indi nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng là Stoke đã mang đến một cầu thủ giàu kinh nghiệm để tăng thêm sức cạnh tranh cho họ."

    The Potters đã chính thức phải xuống hạng từ cuối mùa trước, và đó là lý do họ đang mua sắm ồ ạt với 6 bản hợp đồng như Benik Afobe, Peter Etebo, James McClean, Tom Ince và Adam Federici và Williams - để phục vụ cho tham vọng trở lại giải Ngoại Anh sớm nhất có thể.

    Vũ Quang Toản | 05:00 03/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...