MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • CHÍNH THỨC: Cựu tuyển thủ U22 Việt Nam cập bến Đồng Tháp

    18:58 Thứ sáu 28/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khi chia tay CLB Long An sau mùa giải hạng Nhất 2018, cựu tuyển thủ U22 Việt Nam Huỳnh Thiện Nhân đã tìm được bến đỗ mới.

    Đầu quân cho CLB Long An từ mùa giải 2016, tiền vệ Huỳnh Thiện Nhân đã nhanh chóng trở thành một cái tên nổi bật nơi hàng tuyến giữa. Sở hữu khả năng quan sát nhạy bén và có thể tung ra những đường chuyền chính xác cao, anh thường xuyên có mặt trong đội hình ra sân của đại diện miền Tây Nam Bộ

    CHÍNH THỨC: Cựu tuyển thủ U22 Việt Nam cập bến Đồng Tháp - Bóng Đá

      Huỳnh Thiện Nhân trong màu áo mới CLB Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Dư.

    Ở V-League 2016, cầu thủ gốc Đồng Tháp đã thi đấu 19 trận (15 chính thức, 4 ra sân từ ghế dự bị), đến mùa giải 2017, anh được tung ra sân 13 lần (7 chính thức, 6 từ ghế dự bị). Tiến bộ qua từng trận đấu, Thiện Nhân đã phần nào tái hiện lại hình ảnh của cựu công thần bóng đá Long An Nguyễn Minh Phương ngày nào nơi hàng tiền vệ.

    Sau khi cùng CLB Long An xuống chơi tại giải Hạng Nhất 2018, số 7 đã dần đánh mất suất đá chính và chỉ được trọng dụng ở những vòng đấu cuối. Để rồi anh quyết định nói lời chia tay với "Những chú Trâu thiện chiến" sau khi hợp đồng kết thúc ở cuối mùa giải.

    Và mới đây, cựu tuyển thủ U22 Việt Nam (năm 2012, dưới thời HLV Triệu Quang Hà) đã "bén duyên" với đội bóng quê hương - CLB Đồng Tháp với hợp đồng 1 năm. Với việc bổ sung Thiện Nhân, đoàn quân HLV Trần Công Minh đã có một tân binh chất lượng ở trung tâm hàng tiền vệ, sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng V-League 2020.

    Đăng Huy | 18:30 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...