MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • CHÍNH THỨC! CLB Premier League thành "ổ dịch", một lúc 8 cầu thủ dính corona

    22:46 Thứ bảy 28/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Thêm một đội bóng ở Premier League chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

    Các cầu thủ làm gì để chống dịch?

    Đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp châu Âu. Theo đó, nước Anh đã buộc phải phong tỏa toàn quốc. Cả vị Thủ tước nước này cũng được chẩn đoán dương tính với chủng virus mới. Làng bóng đá xứ sở sương mù cũng vì thế một phen lao đao.

    Hiện tại, Premier League đã tạm hoãn tới tận ngày 30/04 nhưng chưa chắc có thể trở lại thi đấu khi tình hình dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát. Mới nhất, thêm một đội bóng Premier League đã trở thành "ổ dịch".

    Cụ thể, West Ham chính là nạn nhân mới nhất. Karren Brady - Phó chủ tịch West Ham xác nhận trên tờ The Sun rằng: "Theo hướng dẫn của Chính phủ, chúng tôi hiện có 8 cầu thủ West Ham đang được cách lý.

    Mặc dù tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả bọn họ đều có triệu chứng nhẹ và đang ổn khi ở cạnh gia đình, nhưng việc lây lan không gì hơn ngoài một cái bắt tay, hắt hơi hoặc ho từ bất kỳ ai trong chúng ta, vì vậy không ai nên tự mãn."

    Trước đó, HLV trưởng David Moyes đã phải tự cách ly như một biện pháp phòng ngừa sau khi tiếp xúc trực tiếp với Mikel Arteta, người có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tới nay, David Moyes vẫn ổn.

    Eight West Ham players have coronavirus symptoms, reveals vice-chairman Karren Brady - Bóng Đá

     CLB West Ham trở thành nạn nhân mới nhất khi có tới 8 cầu thủ dính covid-19.

    Tiểu Lam | 22:16 28/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...