MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Cả gan đuổi cổ Balotelli, nhà vô địch World Cup 2006 bị sa thải

    14:03 Thứ ba 03/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những diễn biến mới nhất ở Brescia đã khiến cho nhiều người cảm thấy rất bất ngờ.

    Brescia mới giành quyền lên chơi ở Serie A sau 8 năm vắng bóng. Tuy nhiên, La Leonessa lại tỏ ra rất tham vọng khi chiêu mộ thành công Mario Balotelli và giữ chân Sandro Tonali. Thế nhưng, sau 11 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ giành được 7 điểm và rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”. Điều ấy đã khiến cho HLV Eugenio Corini bị sa thải.

    Để thay thế, ban lãnh đạo Brescia đã bổ nhiệm Fabio Grosso vào “chiếc ghế nóng” tại Mario Rigamonti. Cựu hậu vệ sinh năm 1977 chính là “thần tài”, giúp đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006. Vậy nên, nhiều người đã hi vọng rằng ông sẽ mang vận may đến cho La Leonessa.

    Song, điều ấy đã không xảy ra. Chuỗi ngày thất vọng của Brescia vẫn chưa dừng lại. Đội chủ sân Mario Rigamonti đã tiếp tục thua trong 3 trận đấu tiếp theo, không ghi được bàn thắng nào và để lọt lưới đến 10 lần. Không thể hiện được dấu ấn chiến thuật, Fabio Grosso còn “cả gan” đuổi Mario Balotelli ra khỏi sân tập và gạch tên “trai hư nước Ý” khỏi danh sách tham dự trận đấu với AS Roma.

    Gây hấn với Balotelli, Grosso bị sa thải - Bóng Đá

     Fabio Grosso đã bị sa thải chỉ sau 3 trận.

    Hành động của Fabio Grosso được kì vọng sẽ giúp cho tinh thần của Brescia trở nên đoàn kết hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, người gặp họa lại chính là vị chiến lược gia 42 tuổi. Ngày hôm qua, ban lãnh đạo La Leonessa đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà vô địch World Cup 2006 và các trợ lý của ông.

    Như vậy, quãng thời gian gắn bó của Fabio Grosso với Brescia chỉ kéo dài vỏn vẹn 27 ngày. Mặc dù không thể giúp La Leonessa cải thiện thành tích nhưng công bằng mà nói, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 42 tuổi, Brescia đã gặp toàn những đội bóng mạnh như Torino, AS Roma, Atalanta. Do đó, các Tifosi cho rằng Fabio Grosso đã bị đối xử bất công.

    Những bất ngờ tại Mario Rigamonti vẫn chưa dừng lại. Để thay thế vị thuyền trưởng người Italia, Chủ tịch Massimo Cellino đã quyết định mời… Eugenio Corini quay trở lại. Có thể thấy, Brescia đang quá bế tắc trong việc giải quyết những khó khăn.

    (*) Xem lại bàn thắng của Romelu Lukaku vào lưới Brescia:

    Faro | 13:45 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...