MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • CHÍNH THỨC: Bùi Tấn Trường cập bến CLB Hà Nội

    05:47 Thứ bảy 30/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Như vậy, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam Bùi Tấn Trường đã đến đầu quân cho CLB Hà Nội.

    Vừa qua, báo chí trong nước đã đưa thông tin về việc CLB Hà Nội bí mật đàm phán với thủ thành Bùi Tấn Trường. Đây là nỗ lực của đội bóng thủ đô nhằm tìm người thay thế cho thủ môn Phí Minh Long - người sẽ phải ngồi ngoài hơn 2 tháng để hồi phục sau cuộc phẫu thuật sụn gối.

    Và cuối cùng, sau thời gian thương thảo về các điều khoản, đội bóng thủ đô và thủ thành gốc Đồng Tháp đã đi đến ký hợp đồng. Theo đó, Tấn Trường sẽ chinh chiến cùng CLB Hà Nội đến hết mùa giải 2020. Còn những chi tiết cụ thể của hợp đồng không được tiết lộ.

    CHÍNH THỨC: Bùi Tấn Trường cập bến CLB Hà Nội - Bóng Đá

    Thủ thành Bùi Tấn Trường chính thức cập bến CLB Hà Nội.

    Thủ thành Bùi Tấn Trường sinh năm 1986. Anh là một trong những người gác đền có kinh nghiệm vào hàng bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Trong thời gian cống hiến cho B.Bình Dương, anh đã giành 2 chức vô địch V-League (2014, 2015). Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tấn Trường còn là thủ môn số 1 của U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup năm 2008 và cũng có mặt trong thành phần của U23 Việt Nam giành huy chương bạc tại SEA Games 25 tại Lào.

    Sau khi V-League 2019 khép lại, Tấn Trường cùng một số công thần của B.Bình Dương như Lê Tấn Tài, Nguyễn Anh Đức phải rời đi và trở thành cầu thủ tự do. Anh từng có ý định từ giã sự nghiệp trước khi được CLB Hà Nội đặt vấn đề. 

    Đăng Huy | 05:17 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...