MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • CHÍNH THỨC: Barca đuổi việc Valverde, bổ nhiệm Setien

    06:22 Thứ ba 14/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn Sau nhiều sự kiện không vui vẻ với người hâm mộ Blaugrana, huấn luyện viên Ernesto Valverde đã bị sa thải.

    Sau trận thua cay đắng trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, đội chủ sân Nou Camp đã buộc phải hành động thẳng tay khi sa thải huấn luyện viên Ernesto Valverde. Người thay thế cũng đã được dự đoán từ trước, đó là Quique Setien - cựu thuyền trưởng Real Betis.

    Trên thực tế, Barcelona vẫn đang cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid tại La Liga, trong khi cũng dễ dàng giành vé vào vòng knock-out Champions League, nhưng vấn đề của người đàn ông từng sang Việt Nam giao hữu liên quan đến sự ủng hộ của các cổ động viên Blaugrana.

    Rất nhiều người hâm mộ tại xứ Catalan chán nản với Valverde bởi họ cho rằng vị huấn luyện viên sinh năm 1964 là 'vua thua ngược' (ám chỉ những trận đấu Barcelona bị thua chung cuộc dù đã có lợi thế dẫn trước như khi đụng độ Liverpool mùa trước hoặc mới đây là Atletico Madrid).

    CHÍNH THỨC: Barca đuổi việc Valverde, bổ nhiệm Setien - Bóng Đá

     Barca đã có huấn luyện viên mới - Quique Setien, một nhân vật chưa được biết đến nhiều.

    Bây giờ, một chương mới mở ra với Barca khi Quique Setien lên nắm quyền. Chiến lược gia 61 tuổi là mẫu thuyền trưởng yêu thích phong cách tấn công ở mỗi đội bóng mình dẫn dắt. Vì thế, điều đó dường như đã giúp ông được ban lãnh đạo Blaugrana lựa chọn thay thế Valverde.

    Trung Quân | 05:52 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...