MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Chiêu mộ De Ligt, Man Utd đang "nuốt lời" của chính mình

    21:20 Thứ ba 11/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chiêu mộ Matthijs De Ligt có thể sẽ khiến Manchester United tiếp tục đối mặt với những vấn đề mà họ đang tìm cách xóa bỏ tại Old Trafford.

    Kết thúc mùa giải 2018/19 đầy sóng gió và không đạt được các mục tiêu như mong đợi, điểm yếu nơi hàng thủ tiếp tục là câu chuyện khiến CĐV Man Utd cảm thấy lo lắng nhất. Dù có trong tay những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Young hay Smalling, những chiến binh như Jones hay Lindelof,… nhưng hàng thủ Quỷ Đỏ chưa bao giờ có thể mang lại cho người xem cảm giác yên tâm khi vẫn còn thiếu một thủ lĩnh như Vidic hay Ferdinand trước đây.

    Chiêu mộ De Ligt, Man Utd đang

     Man Utd đang làm mọi cách để có bằng được De Ligt.

    Đó là lý do vì sao BLĐ Man Utd đang rất coi trọng việc chiêu mộ một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo những tin tức mà truyền thông Anh đăng tải, tài năng trẻ De Ligt đang là cái tên đứng đầu danh sách cần đưa về Old Trafford.

    Tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng De Ligt đã cho thấy những phẩm chất của một trung vệ hàng đầu. Sự tập trung và bình tĩnh đáng kinh ngạc của De Ligt thật sự khác xa so với những cầu thủ cùng trang lứa. Chính sự trưởng thành vượt bậc của cầu thủ sinh ra tại Leiderdorp đã trở thành điểm tựa và niềm cảm hứng giúp Ajax có được một mùa giải cực kỳ thành công, trong đó nổi bật nhất là việc lọt vào tới bán kết Champions League.

    Theo báo chí Anh, Man Utd dự tính sẽ bỏ ra tới hơn 70 triệu bảng để hy vọng giành được sự phục vụ của De Ligt trước sự theo đuổi của một loạt ông lớn khác như Barcelona, PSG, Juventus hay Liverpool. Tuy nhiên vấn đề ở đây không đơn thuần là mức phí chuyển nhượng, mà chính là những yêu sách từ phía cầu thủ người Hà Lan đưa ra mới là vấn đề có thể khiến Man Utd phạm những sai lầm mà phó chủ tịch Ed Woodward đang rất đau đầu để giải quyết.

    Nguời đại diện của De Ligt - Mino Raiola thông báo trung vệ đội trưởng Ajax sẽ chỉ đồng ý đến Old Trafford nếu nhận được mức lương lên tới 236.000 bảng/tuần. Điều này đồng nghĩa De Ligt sẽ vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford chỉ sau Sanchez và Pogba, cao hơn cả De Gea hay Lukaku.

    Còn nhớ trong một phát biểu hồi tháng Tư vừa qua, Ed Woodward đã từng thừa nhận rằng bản thân đã mắc sai lầm lớn khi dùng những mức lương vượt ngưỡng để lôi kéo các ngôi sao về Old Trafford. Vì điều này, quỹ lương của Quỷ Đỏ đang ngày một phình to, và khi xuất hiện những bản hợp đồng thất bại như trường hợp của Sanchez (đang nhận 350.000 bảng/tuần), đội bóng thành Manchester đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy cầu thủ khỏi đội bóng.

    Chiêu mộ De Ligt, Man Utd đang

     De Ligt có thể khiến bài toán quỹ lương của Man Utd tiếp tục không có lời giải.

    Cũng vì mục tiêu tránh tình hình quỹ lương ngày càng không thể kiểm soát, Ed Woodward đã từ chối nâng lương cho De Gea (hiện là 200.000 bảng/tuần) và sẵn sàng để thủ thành người Tây Ban Nha ra đi ngay trong mùa Hè này nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Đây là điều khiến nhiều CĐV Man Utd bất mãn, khi De Gea luôn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội trong những mùa giải vừa qua.

    Trở lại với câu chuyện nếu De Ligt tới Old Trafford, bài toán quỹ lương của Man Utd sẽ một lần nữa trở nên vô cùng phức tạp và khó giải quyết. Đó là chưa gì có thể đảm bảo ngôi sao 19 tuổi có thể tỏa sáng tại môi trường khắc nghiệt như Premier League, và khi đó chẳng ai dám đảm bảo một kịch bản tương tự như Alexis Sanchez sẽ lại không tái diễn.

    Kỳ Anh | 20:20 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...