Không khó để hiểu tại sao năm lần bảy lượt, Real Madrid luôn muốn chiêu mộ David de Gea, hay rộng hơn là những ngôi sao số 1 đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng vĩ đại nhất thế giới luôn muốn có những cầu thủ hay nhất, nhưng cách họ khuấy đảo tâm hồn các CLB và cầu thủ khiến nhiều người khó chịu.
Sử dụng truyền thông, người đại diện và các chiêu bài tác động tâm lý cầu thủ, Real Madrid không phải là kẻ duy nhất. Barcelona cũng là một CLB tương tự. Trước khi những bao tải tiền được quăng ra, là những chiêu bài tâm lý được AS, Marca, Sport,... tung ra từ cả năm.
Ferguson từng giận dữ khi Real lung lạc tâm lý cậu học trò cưng Ronaldo tới mức lên báo tuyên bố: "Không bán cho Real dù chỉ là một con virus.". Nhưng vị chiến lược gia vĩ đại của Ngoại hạng Anh hiểu rằng, không gì cưỡng lại được sức hút của Real Madrid.
Kể cả khi David de Gea có xuất thân từ Atletico Madrid, CLB mà các cổ động viên của họ từng giương cao biểu ngữ: 'Chúng tao tự hào không giống bọn mày' - để đáp lại: 'Nói chúng tao nghe bọn mày cảm thấy thế nào' ('decidme que se siente') to tướng của đối thủ ở hai trận bán kết Champions League vừa qua. Đó là những người từng tung hô David de Gea, và vì tham vọng bóng đá của mình, hay sức quyến rũ từ những đồng euro tại Bernabeu, mà thủ môn này chấp nhận trở thành "kẻ phản đồ" trong mắt CĐV Manchester United và Atletico.
Vị thế hiện tại của De Gea tại Manchester United đã mất. Đích thân Jose Mourinho xác nhận David De Gea sẽ không thi đấu trong trận chung kết Europa League. Daily Mail mô tả De Gea "cảm thấy đau đớn" khi bị Người đặc biệt loại ra khỏi trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Manchester United. Màn trình diễn chói sáng trước Tottenham Hotspur cuối tuần rồi có thể là trận đấu cuối cùng của anh cho Manchester United.
Nhưng cũng Daily Mail, trích các nguồn tin họ có được từ CLB thành Manchester, tuyên bố đang có sự 'mâu thuẫn' giữa BLĐ CLB. Đã 8 năm kể từ khi Real Madrid lấy ngôi sao sáng giá nhất của Manchester United. Và sau thương vụ thất bại đầy hài hước vào năm 2015, Real Madrid đang quyết liệt chưa từng thấy. 60 triệu bảng cho cầu thủ hay nhất vài mùa qua của CLB là cái tạm chấp nhận được.
Nhưng thứ khiến Manchester United do dự, là tham vọng trở lại đỉnh cao. Nhiều người trong ban lãnh đạo CLB này tin rằng, đã đến lúc họ cần hành xử như một đội bóng hàng đầu. "Không bán cho Real dù chỉ là một con virus". Hoặc nếu bán, cũng phải là với giá kỷ lục thế giới.
Video về tài năng của David de Gea trong 6 năm chơi cho M.U: