MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Chiếc băng đội trưởng cứu vãn mối tình Pogba và Mourinho

    15:21 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn đoán, Pogba dường như đã dẹp bỏ tất cả và sẵn sàng chinh chiến cùng đội chủ sân Old Trafford.

    Thị trường chuyển nhượng nước Anh đã chính thức đóng cửa. Thế nhưng, tương lai của một số ngôi sao vẫn trong tình trạng mờ mịt. Trong đó, người khiến truyền thông quốc tế liên tục quan tâm chính là bản hợp đồng bom tấn 89 triệu bảng của Manchester United, Paul Pogba.

    Pogba đã quyết định XONG tương lai ở MU - Bóng Đá

     Chiếc băng đội trưởng cứu vãn mối quan hệ giữa Mou và Pogba.

    Thời gian qua, hàng loạt tin đồn thất thiệt bủa vây siêu sao người Pháp. Đáng nói nhất là việc Barca không ngừng đánh tiếng chiêu mộ anh. Giữa vô số lùm xùm, tiền vệ số 6 trở lại và tỏa sáng trong trận mở màn Premier League với Leicester.

    Tức nhiên, bàn thắng trên chấm 11m của Pogba là động thái vô cùng tích cực. Song, điều đáng nói hơn chính là thái độ của siêu sao 89 triệu bảng khiến cổ động viên vô cùng ấm lòng. Thi đấu năng nổ, nhiệt huyết, quyết tâm chiến thắng. Cuối cùng, đó chính là Paul Pogba mà "Quỷ đỏ" muốn thấy.

    Sau trận đấu, tiền vệ người Pháp còn có những chia sẻ từ đáy lòng: "Tôi luôn cố gắng cống hiến cho đội nhà và khán giả dù cho có bất cứ điều gì xảy ra". Có thể nói rằng chiếc băng đội trưởng Mourinho trao cho ngôi sao 25 tuổi đã thôi thúc và khơi dậy lòng kiêu hãnh của anh.

    Giữa Pogba và chiến lược gia người Bồ Đào Nha ắt hẳn vẫn còn đó những tổn thương sau quá nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng, việc cựu HLV Chelsea để anh thống lĩnh đội nhà chính là lời khẳng định cho niềm tin cũng như sự khoan nhượng của Mourinho.

    Về phía tiền vệ đất nước hình lục lăng, anh hoàn toàn vui vẻ chấp thuận. Không những vậy, ngôi sao số 6 còn quyết định dẹp bỏ Barca, tiếp tục gắn bó và chiến đấu cho tham vọng của nửa đỏ thành Manchester. Truyền thông Pháp đã khẳng định Pogba sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford với băng đội trưởng trên tay.

    Pogba từng cảm thấy thua thiệt khi Sanchez xuất hiện và trở thành trung tâm của "Quỷ đỏ". Chính điều đó khiến anh không ít lần bày tỏ thái độ, thậm chí cạch mặt Mourinho. Ngôi sao số 6 đã trải qua nhiều tủi nhục, khinh bỉ để trở lại Old Trafford. Giờ đây, tài năng dư thừa, niềm tin đã có, hiển nhiên, anh vẫn muốn chứng tỏ bản thân hơn là ra đi với sự chỉ trích, lăng mạ.

    Chưa dừng lại ở đó, nỗi lòng yêu MU còn thể hiện qua việc anh chưa hề có ý định và làm mình làm mẩy đòi một bản hợp đồng mới. Manchester sẽ còn đối mặt với vô vàn khó khăn trong mùa giải mới nhưng hiện tại không khí vui vẻ, hoàn thuận giữa Pogba và Mourinho chính là điều quan trọng hơn.

    Bạch Băng | 12:59 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...