MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018, các tuyển thủ nói gì?

    14:21 Thứ tư 31/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tiếc nuối khi phải chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018, tuy nhiên những cái tên không được chọn luôn cầu chúc đội tuyển thi đấu thành công.

    Sau khi kết thúc chuyến tập huấn 12 ngày tại Hàn Quốc, 5 cầu thủ phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018 gồm: Trần Minh Vương (HAGL), Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội), Đinh Viết Tú (CLB Nam Định), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (CLB Khánh Hòa) và Văn Cường (CLB Quảng Nam).

    Chia tay ĐT Việt Nam, các tân binh nói gì? - Bóng Đá

    Đinh Viết Tú biết khả năng cạnh tranh ví trí của mình ở ĐT Việt Nam là rất thấp. 

    Chia sẻ về thông tin mình phải nói lời chia tay ĐT Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tiền đạo Đinh Viết Tú nói: "Tôi có cảm giác mình sẽ bị loại trước khi cùng đồng đội về Việt Nam. Khi về tới khách sạn tối qua, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn kêu tôi lên nói chuyện khá lâu. Nội dung xoay quanh việc lúc này đội phải loại 5 người và tôi nằm trong số đó. Kế hoạch như vậy và không có gì thay đổi."

    Thẳng thắn chia sẽ về lý do mình bị loại cầu thủ đang khoác áo Nam Định nói trong cảm xúc tiếc nuối: "Thực sự là tôi chưa quen lắm với các bài tập trên tuyển. Ở CLB dể chơi hơn, trên đội phải di chuyển liên tục và nhanh, không được chậm. Điều đó khiến tôi bỡ ngỡ, chưa thích nghi được nên không thể hiện được bản thân. Tôi được HLV Park Hang-seo sử dụng hai trận. Ở trận gặp Incheon FC, tôi được xếp chơi trung vệ, trái với sở trường nên không quen và được đưa ra cánh sau đó, rồi bị thay ra. Trận thứ hai chơi tốt hơn thì bị đổi ra giữa chừng. Tôi hoàn toàn không bất ngờ khi mình bị loại."

    Về phía cầu thủ Nguyễn Hoàng Quốc Chí, anh cho biết anh cũng đã linh cảm mình sẽ không có vé ở lại ĐT Việt Nam sau trận đấu giao hữu đầu tiên với Incheon Utd. "Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc cùng ĐT Việt Nam, tôi đã biết mình sẽ không trụ lại được. Lý do thì không biết được đâu, nhưng đó chỉ là cảm nhận của bản thân tôi thôi. Đó là trận đấu tôi được HLV Park Hang-seo sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh trong hiệp 2.

    Chia tay ĐT Việt Nam, các tân binh nói gì? - Bóng Đá

    Nguyễn Hoàng Quốc Chí có phần tiếc nuối khi chia tay ĐT Việt Nam nhưng anh hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. 

    Tối qua khi về tới khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, tôi được trợ lý Lư Đình Tuấn kêu lên nói chuyện. Chú ấy nói cảm ơn vì thời gian qua đã cố gắng tập luyện. Nhưng bóng đá là vậy và tôi nên chấp nhận. Sẽ còn những cơ hội khác," cầu thủ khoác áo Sanna Khánh Hòa cho biết về khả năng bị loại ngay ở Hàn Quốc.

    "Lần đầu lên tuyển, mọi thứ còn quá bỡ ngỡ với tôi. Có lẽ do mình chưa thích nghi được với chiến thuật và chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội nên bị loại thôi. Tôi nghĩ cơ hội vẫn còn cho mình ở những lần sau. Cũng vì đã linh tính trước mình sẽ bị loại nên tôi không cảm thấy hụt hẫng khi được thông báo cho về. Đây là trải nghiệm quý và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa," Quốc Chí cho biết mình sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để được khoác áo ĐT Việt Nam.

    Danh sách sơ bộ 25 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2018

    Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

    Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Dương Thanh Hào (Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

    Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

    Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương).

    Phương Nam (Tổng hợp) | 13:50 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...