MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Chia tay CLB Long An, cựu sao U19 Việt Nam đến đầu quân cho Vũng Tàu

    18:12 Thứ năm 19/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB Long An, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Nguyễn Hiếu Đan đã cập bến Bà Rịa Vũng Tàu.

    Mới đây, trang Fanpage chính thức của CLB Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đã đăng tải thông tin đội bóng chiêu mộ thành công hậu vệ Nguyễn Hiếu Đan từ CLB Long An. Được biết, đội bóng miền Đông Nam Bộ đã ký hợp đồng 5 năm (mua lại 3 năm hợp đồng đào tạo trẻ và thêm 2 năm) với cầu thủ sinh năm 1997.

    Chia tay CLB Long An, cựu sao U19 Việt Nam đến đầu quân cho Vũng Tàu - Bóng Đá

    CLB BRVT chiêu mộ thành công Nguyễn Hiếu Đan từ CLB Long An. Ảnh: Fanpage CLB BRVT.

    Đây là một sự bổ sung đáng chú ý cho hàng thủ "Chim Ó Biển" cho quyết tâm sớm thăng hạng V-League. Hiếu Đan đã có 2 mùa giải thi đấu trong màu áo Long An (2018-2019). Ở mùa giải 2020 vì một số lý do, anh không góp mặt cùng đội bóng quê hương chinh chiến tại giải đấu số 2 của bóng đá Việt Nam. Nhưng nhìn chung, Hiếu Đan là một hậu vệ có thể chơi đa năng (trung vệ và hậu vệ trái) và có khả năng đọc tình huống rất tốt.

    Còn nhớ, năm 2016 Hiếu Đan là một trong 2 nhân tố nổi bật của bóng đá Long An (bên cạnh Đoàn Hải Quân) được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á. Tiếc là vào phút chót anh và cả Hải Quân đã không có tên trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ của U19 Việt Nam tham dự giải đấu năm ấy.

    Được biết, vào ngày 22/11 tới, Hiếu Đan sẽ hội quân cùng các đồng đội mới tại CLB BRVT dưới trướng HLV Trần Minh Chiến.

    Đăng Huy | 17:42 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...