MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Chỉ 30 triệu cho "món hời thế kỷ", Real và Zidane còn chờ gì mà không nhanh tay?

    20:00 Thứ bảy 12/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ sở hữu được bản hợp đồng rất đáng mong đợi.

    Tham vọng bổ sung lực lượng của Real Madrid

    Mùa hè 2019, Real Madrid đã có công cuộc bổ sung lực lượng và cải tổ đội hình, dưới sự giám sát của HLV Zinedine Zidane. Thượng tầng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi ra đến 303 triệu euro để mang về 5 gương mặt mới. Trong đó, Eden Hazard, Luka Jovic và Ferland Mendy là những cái tên tiêu biểu hàng đầu. Mặc dù vậy, đó chưa phải là tất cả kế hoạch chuyển nhượng như mong muốn của vị chiến lược gia người Pháp cũng như BLĐ Los Blancos. Còn nhiều cái tên nằm trong danh sách mà Kền kền trắng chưa thể thực thi ngay "phiên chợ hè" 2019.

    Đây,

    HLV Zidane vẫn nuôi tham vọng bổ sung đội hình rất lớn.

    Vị trí khu trung tuyến là nơi mà dù rất mong muốn, HLV Zidane vẫn chưa có gương mặt đáng tin cậy nào để mang về Real Madrid. Ông đành phải sử dụng những công thần sẵn có trong đội hình, khi mà Luka Modric hay Toni Kroos đều cho thấy tín hiệu sa sút phong độ ít nhiều. Tin dùng lại James Rodriguez chỉ là phương án và giải pháp tạm thời, bởi lẽ nhà cầm quân 47 tuổi chưa bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn vào ngôi sao tấn công người Colombia.

    Chỉ 30 triệu có ngay "tướng tài"

    Vì lẽ đó, mùa đông 2020 là cơ hội để Real Madrid tiếp tục tăng cường lực lượng và thực thi tham vọng của mình trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ có khả năng xảy ra lớn nhất vào lúc này là Christian Eriksen, "phù thuỷ khu trung tuyến" của Tottenham Hotspur và giải Ngoại hạng Anh.

    Thực tế, Eriksen từng là một trong những mục tiêu được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo đuổi mùa hè 2019, cùng với Paul Pogba, Donny Van de Beek hay Bruno Fernades. Tuy nhiên, cuối cùng thì chẳng có cái tên nào cập bến Santiago Bernabeu. Vì lẽ đó, khi mà thời hạn của Eriksen ở Tottenham gần kết thúc, đây là lúc bắt đầu cho những đàm phán mới giữa Real với đội bóng phía bắc London về tương lai của tiền vệ người Đan Mạch.

    Đây,

    Eriksen rất gần với Real.

    Trong bối cảnh Christian Eriksen không đồng ý ký vào bản hợp đồng mới với Tottenham, anh hoàn toàn có thể rời London vào tháng 6/2020 theo cách tự do. Để không mất ngôi sao sinh năm 1992 một cách trắng tay, BLĐ "gà trống" sẽ phải thương thảo với những CLB quan tâm tiền vệ này bằng một mức giá phù hợp. Và theo truyền thông quốc tế, Eriksen sẽ có giá 30 triệu euro vào mùa đông 2020.

    Vì lẽ đó, chỉ cần 30 triệu euro, Real Madrid sẽ sở hữu được một trong những tiền vệ hay nhất Châu Âu hiện nay vào tháng 1 tới. Zidane và BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn chờ gì nữa mà không nhanh tay?

    Zidane tập luyện cùng Real:

    Minh Trí | 17:00 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...