MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Chi 26 triệu + Eriksen, Tottenham đếm ngày đón F1 Real về London

    08:06 Thứ hai 30/12/2019

    BongDa.com.vn Tottenham Hotspur đang đứng trước cơ hội chiêu mộ một siêu sao của Real Madrid.

    Trước những mâu thuẫn không hồi kết với ban lãnh đạo Real Madrid, nhiều khả năng tiền đạo người xứ Wales, Gareth Bale sẽ sớm nói lời chia tay CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Ở đẳng cấp hiện tại, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur hoàn toàn có thể đầu quân cho các CLB hàng đầu châu Âu, tuy nhiên Bale luôn ưu tiên chuyển đến Trung Quốc thi đấu do mức thù lao tại đây rất hậu hĩnh.

    Vào mùa hè vừa rồi, nếu thương vụ chuyển đến Giang Tô Suning được thông qua, tiền đạo 30 tuổi có thể sẽ bỏ túi khoản tiền lên đến 1,2 triệu bảng/tuần. Song ở thời điểm hiện tại, khi FA Trung Quốc siết chặt các điều khoản thu nhập dành cho cầu thủ nước ngoài, Bale đã không còn mặn mà với việc chuyển đến đây chơi bóng.

    Gareth Bale set for Tottenham Hotspur return in Christian Eriksen swap? - Bóng Đá

     Bale đang đứng trước khả năng rời Real Madrid trong tháng Giêng.

    Chính vì thế, cựu cầu thủ Southampton chỉ còn lựa chọn trở về Premier League thi đấu và một trong những bến đỗ khả dĩ nhất với anh lúc này chính là "mái nhà xưa Tottenham". Theo nguồn tin từ tờ AS, đại diện đến từ Bắc London có thể sẽ bỏ ra 26 triệu bảng cộng thêm Christian Eriksen để chiêu mộ bằng được Bale trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

    Trước động thái đầy thiện chí đến từ CLB cũ, nếu như thỏa thuận lương bổng lương bổng được thông qua, nhiều khả năng Bale sẽ tái hợp cùng Tottenham để hợp sức cùng những hảo thủ tại đây xây dựng một triều đại mới dưới thời Jose Mourinho.

    Cùng xem tài năng của Bale:

    Trường Sơn | 07:36 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...