MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Chelsea và 5 tiền vệ trứ danh

    21:34 Thứ bảy 28/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trong lịch sử Chelsea triều đại Roman Abramovich không thiếu những tiền vệ giỏi, không hào hoa nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chính họ là những người hùng tạo nên một Chelsea vững vàng.

    Huấn luyện viên hiện tại của Chelsea Frank Lampard xuất thân là một tiền vệ. Khi còn thi đấu, Lampard là một tiền vệ toàn năng, nổi tiếng với sự máu lửa nhiệt huyết của mình. Và nhìn rộng ra có vẻ như Chelsea vốn là miền đất lành cho những tiền vệ kiểu như vậy.

    Claude Makelele

    Giai đoạn 2000 - 2003 là những năm tháng thành công của Real Madrid và đây là lúc hình thành nên cái gọi là Galacticos. Nhưng nhiều nhà chuyên môn cho rằng hạt nhân giúp Real Madrid thành công ngày đó không phải riêng Raul Gonzalez hay Zinedine Zidane mà chính là Claude Makelele. Chính ngôi sao người Pháp đã mang đến chất thép và giúp Real Madrid cân bằng hơn.

    Nhắc lại như vậy để thấy được rằng Cheelsea đã sở hữu một báu vật - mẫu tiền vệ mà Jose Mourinho cực kỳ ưa thích. Sau này người ta nhắc đến kỳ tích để thua 15 bàn trong suốt 38 vòng đấu của Chelsea và tất nhiên công không nhỏ là của Makelele - máy quét hạng nặng tại khu vực giữa sân.

     - Bóng Đá

     Claude Makelele. 

    Michael Essien

    Sau Makelele, Chelsea tiếp tục sở hữu một tiền vệ có khả năng đánh chặn và lối đá khiến đối phương phải e dè khi tranh cướp bóng chính là Michael Essien. Thành danh trong màu áo Lyon, Essien nhanh chóng được Chelsea để mắt tới. Thời gian từ 2005 - 2014, Essien đã cùng Chelsea đoạt 2 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup, 1 Champions League và anh mãi là một trong những cầu thủ Châu Phi ghi dấu ấn đậm nét tại Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Michael Essien. 

    Michael Ballack

    Dù chuyển đến Chelsea khi không còn thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng ngôi sao người Đức vẫn chinh phục được khán giả nhờ sự chuyên nghiệp, máu lửa và nhiệt huyết của mình. Thất bại đáng tiếc nhất của Ballack khi chơi cho Chelsea chính là thua trong trận chung kết Champions League 2008 khiến anh vẫn bị ám với danh xưng Kẻ về nhì vĩ đại.

     - Bóng Đá

     Michael Ballack. 

    Frank Lampard

    Cái tên Frank Lampard đối với Chelsea là tất cả những gì vĩ đại nhất của sự xuất sắc và lòng trung thành. Dù chơi ở vị trí tiền vệ nhưng Lampard đã ghi hơn 200 bàn thắng cho Chelsea giúp đội bóng này có 3 Premier League, 1 Europa League, 1 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Nhưng điều làm nên danh tiếng cho Lampard ngoài khả năng ghi bàn thiên phú còn là lối chơi không biết mệt mỏi khiến người ta phải gọi anh là Người không phổi.

     - Bóng Đá

     Frank Lampard. 

    N’Golo Kante

    Chứng kiến Kante tỏa sáng trong màu áo Leicester City, Chelsea đã nhanh chóng đưa anh về và họ đã gặt quả ngọt ngay tức thì. Với sự chắc chắn của Kante, Chelsea thời Antonio Conte đã vô địch Ngoại hạng Anh 2017 và bản thân ngôi sao người Pháp cũng đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Dù không có lợi thế về thể hình nhưng ưu điểm của Kante là sự bền bỉ và lối đá thông mình.

     - Bóng Đá

     N’Golo Kante.

    Dẫu họ không được ca ngợi khi chẳng có được nét hào hoa như các nghệ sỹ như Zidane hay Ronaldinho với trái bóng trong chân nhưng những gì mà Makelele hay Kante… đóng góp cho bóng đá thế giới là rất lớn. Họ âm thầm nhưng là bệ phóng cho mọi thành công hào nhoáng khác.

    Cát Tường | 21:04 28/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...